CUBA - 
Bài đăng : Thứ tư 19 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 19 Tháng Chín 2012

Các nhà ly khai Cuba ngừng tuyệt thực

Bà Marta Beatriz Roque tuyệt thực để phản đối chính quyền (REUTERS)
Bà Marta Beatriz Roque tuyệt thực để phản đối chính quyền (REUTERS)

Anh Vũ

AFP dẫn nguồn tin từ một nhà đấu tranh nhân quyền hôm nay, 19/09/2012, cho biết nhà ly khai Cuba Marta Beatriz Roque, 67 tuổi cùng với 29 nhân vật đối lập khác đã quyết định ngừng tuyệt thực sau khi có thông tin yêu sách của họ đòi trả tự do cho ông Jorge Vazquez Chaviano sẽ được chính quyền đáp ứng.

Nhà đấu tranh nhân quyền Rosa Naranjo, người có mặt tại nhà của bà Roque tại La Habana cho AFP biết sau khi vợ của ông Jorge Vaquez Chaviano nhận được thông báo của Tòa án tối cao sẽ thả chồng bà, thì các nhà ly khai tuyệt thực từ 8 ngày qua đã quyết định ngừng tuyệt thực, vì như vậy yêu sách của họ được đáp ứng.

Ông Jorge Vaquez Chaviano là một nhà đối lập bị chính quyền kết án tù. Mãn hạn tù từ đầu tháng 9 này nhưng nhà ly khai này vẫn không được chính quyền trả tự do. Đó là lý do đân đến cuộc tuyệt thực của 30 nhà đối lập Cuba, từ hơn một tuần nay.

Cuộc tuyệt thực tập thể đầu tiên của các nhà đối lập Cuba đòi trả tự do cho người bạn đồng hành của họ, ông Jorge Vaquez Chaviano đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài Cuba. Tất nhiên truyền thông chính thức tại Cuba không hề nhắc đến cuộc đấu tranh này.

Trong những ngày qua, các hãng tin nước ngoài đặc biệt chú ý đến bà Marta Beatriz Roque, người khởi xướng cuộc tuyệt thực. Do bệnh tật, sau hai ngày tuyệt thực sức khỏe của nhà ly khai này suy yếu đi nhiều. Hiện tại sức khỏe của nhà ly khai này cũng rất đáng lo ngại, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, không đứng vững được.

Bà Roque, 67 tuổi, là một nhà kinh tế. Năm 2003 bà là một trong số 75 nhân vật ly khai bị chính quyền La Habana kết án tù. Sau đó bà được trả tự do vì lý so sức khỏe.

Tuyệt thực hiện nay là vũ khí phản kháng ôn hòa của nhiều nhà đối lập với chính quyền Cuba, tuy nhiên phương pháp này cũng đã làm cho hai nhà đấu tranh Cuba phải thiệt mạng. Đó là các ông Orlando Zapata hồi tháng Hai năm 2010 và anh Wilman Vilar hồi tháng Giêng năm 2012.
 

tags: Cuba - Quốc tế - Theo dòng thời sự
Close