Vào nội dung chính
HOA KỲ

Làn sóng biểu tình chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo có nguy cơ lan rộng

Như vậy đã gần một tuần làn sóng biểu tình dữ dội chống Mỹ liên tục diễn ra trong thế giới Hồi giáo, cho đến hôm nay 19/09/2012, không khí phẫn nộ của người Hồi giáo đối với bộ phim bị cho là bôi nhọ nhà tiên tri Mohamet vẫn không hề dịu xuống mà còn có cơ lan rộng.

Người biểu tình đốt cờ Mỹ trưỡc sứ quán Hoa Kỳ ở Tunis (REUTERS)
Người biểu tình đốt cờ Mỹ trưỡc sứ quán Hoa Kỳ ở Tunis (REUTERS)
Quảng cáo

Nhiều nước Hồi giáo từ Trung Đông, Bắc Phi qua Châu Á từ nhiều ngày qua đã sống trong không khí hừng hực thù hận của người Hồi giáo. Ở nhiều nơi, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng chuyển hướng sang bạo động. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Tại Afghanistan, hôm nay hàng nghìn sinh viên đã xuống đường phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi. Cuộc tuần hành bắt đầu tại thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan, tiến theo trục lộ chính dẫn đến thủ đô Kabul. Cũng như ở những nước Ả Rập khác, sự phẫn nộ đối với bộ phim « Người hồi giáo vô tội » đã được trút vào đối tượng là người Mỹ hay nước Mỹ.

Các cơ quan đại diện của Hoa Kỳ bị bao vây tấn công, cờ bị đốt và những khẩu hiệu kêu gọi trả thù nước Mỹ  là những cảnh tượng có có thể thấy ở khắp nơi trong thế giới Hồi giáo những ngày qua.

Tối qua, tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi thế giới Hồi giáo cùng hợp tác bảo vệ các đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế giới, đồng thời một lần nữa khẳng định lại rằng Hoa Kỳ lên án nội dung cuốn phim gây sốc mạnh cho người Hồi giáo và rằng nước Mỹ không liên quan gì đến việc làm này của các tác giả bộ phim.

Ngay cả Thái Lan, một đất nước đa số theo đạo Phật, hôm qua (18/9) cũng có khoảng 400 người đã biểu tình trước sứ quán Mỹ tại Bangkok để phản đối bộ phim được cho là chống đạo Hồi. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để bảo vệ, sứ quán Mỹ đã phải tạm thời đóng cửa.

Xin nhắc lại, hôm qua cũng tại Kabul, 12 người nước ngoài đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát của một nhóm Hồi giáo có tên Hezb-e-islami với mục đích để trả thù cho bộ phim báng bổ Hồi giáo.

Trước làn sóng phẫn nộ của người Hồi giáo không có chiều hướng suy giảm từ nhiều ngày nay, Hoa Kỳ và các nước phương Tây chỉ còn cách tăng cường an ninh các cơ sở của mình ở nước ngoài, đặc biệt là tại những nước Hồi giáo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.