Vào nội dung chính
HOA KỲ - NEW ZEALAND

Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm tàu New Zealand thăm cảng và căn cứ Mỹ

Tai Aukland hôm nay 21/09/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa thông báo là Hoa Kỳ đã bãi bỏ lệnh cấm các tàu của New Zealand đến thăm các hải cảng và căn cứ quân sự của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) và người đồng nhiệm New Zealand Jonathan Coleman sau cuộc họp báo chung tại Auckland ngày 21/09/2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) và người đồng nhiệm New Zealand Jonathan Coleman sau cuộc họp báo chung tại Auckland ngày 21/09/2012. REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Lệnh cấm này đã được thi hành từ thập niên 1980, sau khi vào năm 1986 New Zealand cấm các tàu trang bị vũ khí hạt nhân hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân cập các bến cảng của New Zealand. Hậu quả của việc này là hiệp ước an ninh Mỹ - Úc - New Zealand bị đình chỉ.

Do hai lệnh cấm nói trên, Hoa Kỳ và New Zealand trong nhiều năm qua đã không thể mở rộng hợp tác quân sự. Quyết định bãi bỏ lệnh cấm các tàu của New Zealand đến thăm các hải cảng và căn cứ quân sự của Mỹ, vừa được loan báo hôm nay, đánh dấu sự cải thiện quan hệ quốc phòng gìữa hai nước. Ngoài quyết định nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta còn loan báo việc bãi bỏ các hạn chế về thao diễn quân sự và gặp gỡ giữa các giới chức quốc phòng hai nước.

Tuy phía Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm đối với các tàu New Zealand, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman hôm nay nhấn mạnh là nước này vẫn không thay đổi chính sách chống hạt nhân.

Ông Leon Panetta là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ đến thăm New Zealand từ 30 năm qua. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ thay đổi chiến lược, tăng cường quan hệ quân sự với các nước châu Á – Thái Bình Dương, trước đà trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.