Vào nội dung chính
HỒI GIÁO

Biểu tình và bạo động tại nhiều nước chống bộ phim nhạo báng đạo Hồi

Tại Indonesia, nước đông dân Hồi giáo nhất địa cầu, hôm nay, hàng chục thành viên của một tổ chức Hồi giáo cực đoan FPI đã đốt cờ Mỹ trước tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Medan, trên đảo Sumatra. Đoàn người biểu tình giương cao các biểu ngữ như là « xúc phạm đến nhà tiên tri Mohammed là đáng chết ». Ngoài ra cũng có khoảng 200 người đã biểu tình vào sáng nay trước tòa lãnh sự Pháp ở Surabaya, đảo Java, đòi « Mỹ và Pháp chấm dứt lăng mạ Mohammed ». Nhiều vụ đụng độ cũng đã xảy ra. Một nhà hàng ăn nhanh McDonald’s tại Indonesia bị tấn công.

Cảnh sát canh phòng bên ngoài một nhà hàng McDonald ở Indonesia ngày 21/09/2012 trong khi một nhóm Hồi giáo biểu tình chống bộ phim nhạo báng đạo Hồi.
Cảnh sát canh phòng bên ngoài một nhà hàng McDonald ở Indonesia ngày 21/09/2012 trong khi một nhóm Hồi giáo biểu tình chống bộ phim nhạo báng đạo Hồi. REUTERS/Sigit Pamungkas
Quảng cáo

Làn sóng bài Mỹ và chống đối bộ phim nhạo báng đạo Hồi tiếp diễn tại Pakistan. Trong các cuộc đụng độ hôm nay đã có hai người chết và hai rạp chiếu xi nê bị đốt phá tại Peshawa, miền đông bắc Pakistan. Cách không xa thủ đô Islamabad, tại Rawalpidi, 7.000 người hưởng ứng kêu gọi xuống đường sau sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu. Họ đã hô to những khẩu hiệu bài Mỹ trước khi lao vào một cuộc đọ sức với cảnh sát Pakistan. Còn tại thủ đô Islamabad, cảnh sát đã dùng dùi cui để giải tán người biểu tình đang tập hợp trước một khách sạn lớn của thành phố. Nơi mà hôm qua 20/09/2012 đã có nhiều người bị thương trong một cuộc biểu tình tương tự. Pakistan vào trưa nay đã triệu đại diện Hoa Kỳ tại Islamabad đến Bộ Ngoại giao để yêu cầu Washington rút ngay lập tức khỏi mạng YouTube đoạn phim mang tính phỉ báng đạo Hồi, « Innocence of Muslims ».

Tại Kaboul hàng trăm người Afghanistan cũng đã bày tỏ phẫn nộ đối với đoạn phim Mỹ và các bức hí họa được đăng trên tờ báo Pháp Charlie Hebdo với nội dung nhạo báng đạo Hồi.

Để đề phòng nguy cơ bị tấn công, tòa đại sứ Mỹ tại New Delhi, Ấn Độ đóng cửa vào hôm nay và các nhân viên được lệnh không đi ra khỏi nhà. Trường học của Mỹ, của Pháp tại đây và tổ chức dậy tiếng Pháp Alliance Française tại New Delhi cũng đã có biện pháp đề phong tương tự. Washington kêu gọi kiều dân Hoa Kỳ sống tại Ấn Độ đề cao cảnh giác. Tuy nhiên người dân Ấn Độ đã không tổ chức biểu tình tại New Delhi. Riêng ở vùng Cachemire, nơi đa số dân cư theo đạo Hồi, thì cảnh sát Ấn phải dùng hơi cay giải tán đám đông.

Cuối cùng tại thủ đô Tunisia, chính quyền đã huy động lực lượng an ninh hùng hậu để tăng cường việc canh giữ các cơ sở nhà nước của phương Tây. Chính phủ ra chỉ thị cấm đậu xe và lưu thông trên một số các trục lộ chính của thành phố. Tunisia bằng mọi cách tránh để xảy ra bạo động như hôm 14/09/2012 vừa qua, làm 4 người thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.