BELARUS - 
Bài đăng : Thứ bảy 22 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 22 Tháng Chín 2012

Phe đối lập lưu vong chỉ trích cuộc bầu cử Quốc hội Belarus

Hiện có khoảng 15 tù chính trị tại Belarus, trong đó có các nhà đối lập bị kết án tù vì rtổ chức biểu tình chống ông Loukachenko (REUTERS)
Hiện có khoảng 15 tù chính trị tại Belarus, trong đó có các nhà đối lập bị kết án tù vì rtổ chức biểu tình chống ông Loukachenko (REUTERS)

Thanh Phương

Ngày mai, 23/09/2012, cử tri Belarus sẽ tham gia bầu cử Quốc hội. Thế nhưng, các nhà đối lập Belarus lưu vong tại Litva và Ba Lan hôm qua đã chỉ trích cuộc bầu cử này, xem đây chỉ là một việc « làm mất thời giờ ». Còn ở trong nước, hai đảng đối lập chủ yếu đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử ngày mai.

Bà Natallia Radzina, tổng biên tập của trang thông tin Hiến chương 97, nói với AFP rằng : « Đòi tổng thống Loukachenko tổ chức bầu cử tự do và công bằng, chẳng khác gì yêu cầu tổng thống Syria Bachar al-Assad tôn trọng nhân quyền, hay bảo kẻ ăn thịt người hãy đổi thực đơn ».

Vì lo sợ cho tính mạng của mình , bà Radzina đã trốn sang Litva vào lúc bà có nguy cơ bị bỏ tù do đã đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 12 năm 2010, trong đó ông Loukachenko đã đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ tư.

Bà Radzina khẳng định rằng, từ 18 năm qua, ông Loukachenko không hề làm gì để bầu cử được tự do và công bằng, cho nên sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế chẳng khác gì đồng tình với tiến trình phi dân chủ này và củng cố chế độ độc tài ở Belarus.

Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, hiện có khoảng 15 tù chính trị đang bị giam cầm ở Belarus. Một nhà đối lập nhiều lần bị bắt và nay sống lưu vong ở Litva, cô Olga Karatch cho hãng tin AFP biết các nhà đấu tranh, nếu là phụ nữ, thì thường bị công an đánh đập và cưỡng hiếp khi bị bắt.

Trong cuộc họp báo hôm qua tại Minsk, lãnh đạo một đảng đối lập, ông Anatoly Lebedko tuyên bố rằng, với con số tù chính trị đông như thế, cũng như với việc kiểm duyệt gắt gao và các vụ tấn công vào những nhà đấu tranh, đây là « chiến dịch tranh cử tệ hại nhất trong lịch sử bầu cử Quốc hội ». Hai đảng đối lập chủ yếu đã kêu gọi tẩy chay bầu cử ngày mai. Họ đề nghị là thay vào đó, mọi người tổ chức các buổi phát súp cho dân nghèo trên toàn quốc.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ chẳng có gì là bất ngờ vì tuyệt đại đa số các ứng cử viên đếu là những người trung thành với nhà độc tài Loukachenko, cầm quyền liên tục từ năm 1994 cho tới nay.

tags: Belarus - Quốc tế - Theo dòng thời sự
Close