Vào nội dung chính
SYRIA

Chiến sự trở lại dữ dội ở Syria : đặc sứ Liên Hiệp Quốc rất bi quan

Chiến sự bùng lên dữ dội trở lại vào hôm nay 25/09/2012, tại nhiều thành phố Syria. Trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đặc sứ Brahimi không che giấu thái độ bi quan về một giải pháp chấm dứt bạo lực.

Không quân Syria không kích vào nhà dân, Binsh, gần Idlib, 22/09/2012
Không quân Syria không kích vào nhà dân, Binsh, gần Idlib, 22/09/2012 REUTERS
Quảng cáo

Ngay tại thủ đô Damas hôm nay, phe nổi dậy đã đặt bom tại một trung tâm của quân đội, một trường học do quân đội sử dụng. Theo phe nổi dậy, họ đặt 7 quả bom, nổ làm hai đợt. Vẫn theo nguồn tin này, nhiều sĩ quan quân đội Syria có mặt tại nơi bị khủng bố. Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, sức công phá mạnh đến nỗi tường nhà đổ nát. Rất nhiều người bị thương, chưa biết rõ con số tử vong.

Còn thành phố Alep tiếp tục bị dội bom, quân chính phủ tập trung tấn công vào các khu vực Hanano, Maysar ở phiá Đông và Kalassa ở Tây Nam. Đạn pháo vẫn rơi xuống tỉnh Ibled, trong khi tại Homs, ác chiến diễn ra ở nhiều khu vực.

Hôm qua, vẫn theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, số người thiệt mạng là 116 người, trong đó có cả chục trẻ em.

Tổ chức bảo vệ trẻ em Save the Children hôm nay đã tố cáo hành vi bạo lực nhắm vào trẻ em, ngày càng có nhiều trẻ em bị giết hại. Tính ra, có đến hơn 2.000 em bị chết trong hơn một năm qua.

Nhà trung gian hoà giải của Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi, sau chuyến ghé Damas, đã tỏ ra rất bi quan về một giải pháp chấm dứt chiến sự tại Syria.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo An hôm qua, vị đặc sứ cho là tình hình vô cùng nghiêm trọng và ngày càng tồi tệ hơn: “Không thấy có tiến bộ nào, hôm nay cũng như ngày mai” về một giải pháp cho cuộc chiến. Ông nêu bật tình trạng thiếu lương thực ngày nghiêm trọng hơn, tình trạng tù nhân bị tra tấn...

Theo ông, không thể nào có đối thoại giữa chính quyền Damas và lực lượng nổi dậy, trong khi mà ông Assad vẫn bám víu vào quyền lực và xem cuộc nổi dậy là một âm mưu của nước ngoài.

Riêng Tổng thống Ai Cập Morsi đã lên tiếng chống lại mọi can thiệp của nước ngoài vào Syria, cho dù Cairo cũng muốn ông al-Asssad ra đi.

Trả lời đài truyền hình Mỹ PBS vào hôm qua, ông Morsi đánh giá là nỗ lực của Ai Cập, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê-Út có thể giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài từ 18 tháng nay ở Syria. Ông “phản đối mọi can thiệp bằng vũ lực của nước ngoài vào Syria. Đó là một sự sai lầm lớn mà Ai Cập không tán đồng”.

Tình hình Syria cùng với Iran là hai trong những chủ đề trọng tâm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc hôm nay tại New York. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Obama, một lần nữa, sẽ tỏ thái độ cứng rắn đối với chế độ Damas.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.