LHQ triển hạn công tác của các nhà điều tra tại Syria
Hôm nay, 28/09/2012, tại Genève, 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, với 41 phiếu thuận, 3 phiếu chống ( Nga, Trung Quốc, Cuba ) và 3 nước không bỏ phiếu ( Philippines, Ấn Độ, Ouganda ) đã thông qua một nghị quyết về Syria do nhóm các nước Ả Rập đệ trình, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Nghị quyết này triển hạn công tác của ủy ban điều tra độc lập của quốc tế về Syria. Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cấp thêm nguồn lực cho ủy ban điều tra, nhất là nguồn nhân lực.
Uỷ ban điều tra của quốc tế về Syria đã được thành lập cách đây một năm và nay đã hết hạn công tác. Trong năm qua, các nhà điều tra quốc tế đã thu thập lời kể của một ngàn nhân chứng là những người tỵ nạn Syria ở các nước láng giềng. Qua đó, họ đã có những bằng chứng về các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại do quân chính phủ và lực lượng dân quân thân chế độ Bachar al-Assad gây ra, nhất là trong vụ thảm sát ở Houla. Uỷ ban điều tra cũng đã thu thập bằng chứng về các tội ác chiến tranh mà lực lượng nổi dậy gây ra, nhưng với tầm mức thấp hơn rất nhiều.
Về tình hình tại chỗ, theo tin từ người dân địa phương và một tổ chức phi chính phủ, các trận giao tranh với quy mô chưa từng thấy kể từ đầu cuộc nổi dậy ở Syria tháng 3/2011 đã nổ ra từ tối hôm qua ở Alep, sau khi hôm qua, quân nổi dậy loan báo báo sẽ mở một cuộc tấn công có tính chất « quyết định » vào thành phố này. Trong khi đó, quân chính phủ đã mở một cuộc tấn công vào các khu mà phe nổi dậy đang nắm giữ ở phía Bắc thủ đô Damas.
Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An một lần nữa cố tìm ra một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hơn 30 000 người thiệt mạng trong vòng 18 tháng, theo số liệu của Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Còn theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, số người tỵ nạn Syria tại các nước láng giềng nay đã lên tới hơn 700 000.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





