Vào nội dung chính
NGA - TÔN GIÁO

Nga: Một nhóm Chính Thống giáo đòi hủy vở ca nhạc kịch về Jesus

Vở ca nhạc kịch « Jesus Christ Superstar » bị tố cáo là có nội dung « báng bổ ». Nhà hát Rostov na Donou thông báo ngưng bán vé buổi trình diễn được dự trù vào ngày 18/10/2012. Phát ngôn viên giáo hội Chính thống giáo tại địa phương nhấn mạnh : Đơn tố vở ca nhạc kịch nói trên chỉ là quan điểm của một số người.

Ca kịch «Jésus-Christ Superstar» được công diễn tại Nga từ nhiều năm qua (flickr)
Ca kịch «Jésus-Christ Superstar» được công diễn tại Nga từ nhiều năm qua (flickr)
Quảng cáo

Đài truyền hình Nga ngày 30/09/2012 cho biết, 18 người theo Chính thống giáo đã gửi thư lên viện công tố địa phương và giám đốc điều hành nhà hát Rostov na Donou yêu cầu hủy bỏ buổi diễn được dự trù vào trung tuần tháng 10. Viện công tố thành phố chuẩn bị cứu xét hồ sơ vào ngày 01/10/2012. Trong khi chờ đợi phán quyết của tư pháp, nhà hát Rostov na Donou tạm ngưng bán vé buổi trình diễn nói trên.

« Jesus Christ Superstar » là một vở ca nhạc kịch nổi tiếng của Andrew Lloyd Webber và Tim Rice, kể lại 7 ngày cuối cùng trong cuộc đời của đức chúa Jesus, từ khi đến Jérusaleme cho đến khi bị đóng đinh. Vở ca nhạc kịch này do một đoàn diễn viên của thành phố Saint Petersbourg dàn dựng và đã được ra mắt công chúng Rostov na Donou 4 lần.

Từ Matxcơva, thông tín viên Veronika Dorman gửi về bài tường trình : 

Nhiều nhà hoạt động Chính thống giáo cho rằng, vở opera rock này là một sự lăng mạ và không phản ánh trung thực hình ảnh của đức chúa Jesus. Hơn nữa, kịch bản và quá trình dàn dựng đã không được Thượng phụ đồng ý. Đáng chú ý hơn hết là vở ca nhạc kịch « Jesus Christ Superstar » vẫn thường xuyên được trình diễn trên sân khấu Nga từ nhiều năm nay, mà chưa từng bị cấm đoán hay kiện tụng. Công chúng tỏ ra hưởng ứng vở ca nhạc kịch này.  

Thực chất cho thấy, 18 người ký tên vào bức thư gửi tới viện công tố Rostov na Donou muốn lợi dụng sự yểm trợ trong thời gian gần đây của chính quyền đối với các tín đồ Chính thống giáo. Ban nhạc punk Pussy Riot vừa bị kết án hai năm cải tạo vì đã nhảy múa trong nhà thờ. Kế tiếp là Hạ viện Nga đang chuẩn bị thông qua một bộ luật để bảo vệ những người ngoan đạo. Đạo luật đó quy định sẽ trừng phạt đích đáng, thậm chí là bắt giam những ai có hành vi hay lời lẽ xúc phạm thánh thần.  

18 người ký tên bào một bức thư gửi đến viện công tố Rostov na Donou đòi hủy buổi diễn của vở ca nhạc kịch « Jesus Christ Superstar ». Buổi ra mắt công chúng được dự trù vào ngày 18/10/2012. Cần phải nói là phát ngôn viên của giáo hội Chính Thống giáo tại chỗ cho biết không đồng ý với hành vi của 18 người kể trên. Dù vậy nhà hát thành phố cũng đã tạm ngưng bán vé buổi diễn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.