Vào nội dung chính
IRAK

Bạo động tại Irak làm hơn 300 người chết trong tháng 9

Theo các số liệu do Bộ Y tế và Nội vụ Irak công bố hôm nay, 01/10/2012, trong tháng 9 vừa qua, đã có 365 người chết và 638 người bị thương vì các vụ bạo động ở nước này. Đây là con số nạn nhân cao nhất trong một tháng kể từ tháng 08/2012.

Bagdad lại bị khủng bố ngày 30/09/2012.
Bagdad lại bị khủng bố ngày 30/09/2012. REUTERS/Saad Shalash
Quảng cáo

Hôm qua, một loạt khủng bố mới đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 206 người bị thương, chủ yếu ở Bagdad và các vùng phụ cận. Tại trung tâm thủ đô Irak, một tay khủng bố tự sát đã cho nổ một chiếc xe có gài bom ở một khu thương mại. Chỉ hai tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe gài bom thứ hai phát nổ, gần như ở cùng một chỗ. Cũng trong thủ đô Bagdad, một cảnh sát đã bị một nhóm người vũ trang bắn hạ và khi một đội tuần tiễu đến nơi, một chiếc xe có gài bom đã phát nổ.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về loạt khủng bố hôm qua, nhưng vào tháng 7 vừa qua, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo Irak", một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaida ở Irak, đã loan báo khởi đầu một "chiến dịch quân sự" và tuyên bố sẽ giải thoát cho các thành viên của tổ chức này đang bị cầm tù.

Tối thứ năm vừa qua, quân phiến loạn đã tấn công một nhà ở Tikrit, cách Bagdad 160 km về phía Bắc, giúp cho khoảng 100 tù nhân vượt ngục, trong số này, theo Bộ Nội vụ Irak, có 47 thành viên của tổ chức " Nhà nước Hồi giáo Irak".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.