Vào nội dung chính
SYRIA

Syria : Quân chính phủ và phe nổi dậy cố giành quyền kiểm soát Alep

Để chiếm lại thủ phủ kinh tế Alep, chính quyền Damas đã tung hàng chục ngàn quân vào trận chiến. Lực lượng nổi dậy đã phản công quyết liệt. Một vụ khủng bố vào hôm nay, 03/10/2012, đã làm hơn 40 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương, đa số là lính trung thành với chế độ.  

Thành phố Alep sau những trận giao tranh giữa quân chính phủ  và nổi dậy từ nhiều tháng nay.
Thành phố Alep sau những trận giao tranh giữa quân chính phủ và nổi dậy từ nhiều tháng nay. REUTERS/SANA
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, quân khủng bố đã dùng phương tiện xe gài chất nổ tấn công vào câu lạc bộ sĩ quan và những chốt cản của quân đội Syria. Khủng bố diễn ra làm 3 đợt ngay tại trung tâm thành phố.

Trích dẫn nhân chứng, AFP cho biết là 2 chiếc xe hơi đã phát nổ ngay sau khi lực lượng nổi dậy chạm súng với lính canh gác Câu lạc bộ sĩ quan, ở quãng trường Saadallal al- Jabiri ở Alep, rất đươc du khách biết đến. Hai chiếc xe nổ cách nhau khoảng 1 phút. Sau đó, một chiếc xe hơi thứ ba đã nổ cách đó hơn một trăm mét.

Theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, OSDH, trích dẫn nguồn tin y tế, đã có hơn 40 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương phần lớn nạn nhân là lính của quân đội Syria.

Đài truyền hình nhà nước Syria - al Ikhbariya - đưa ra con số 31 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, và cũng phát đi hình ảnh những toà nhà đổ nát, người bị thương mình đày máu me, cũng như cảnh người la hét là còn người bị chôn dưới đống gạch vụn. Một viên chức thành phố xin giấu tên cho biết là số nạn nhân ngày tăng thêm vì nhiều người bị thương rất nặng.

Các báo trong vùng tại Syria cũng như Liban vào hôm nay đều loan tin là Damas đưa thêm hàng chục ngàn lính đến Alep để chiếm lại dứt điểm thành phố này, mà mà một số khu vực vẫn nằm trong tay lực lượng nổi dậy.

Nhật báo Liban Ad-Diyar còn đưa tin là tổng thống Syria al -Assad đã bất ngờ đến Alep vào hôm qua, và ra lệnh cho quân đội gởi thêm 30.000 quân đến tăng viện. Theo tờ báo này, 2 sư đoàn - sư đoàn 5 và 6 - gồm 30.000 quân và 2000 chiến xa đã được chuyển từ Hama, miền trung Syria lên Alep ở phiá bắc.

Tổng thống Assad đã đến nơi để kiểm tra việc chuẩn bị tấn công. Cũng theo tờ báo này, chiến dịch vẫn có thể bắt đầu vào ngày mai, từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo chí Syria cũng xác nhận là có lực lượng hùng hậu đươc gởi đến tăng viện cho số lính trung thành với chế độ đang trấn giữ nhiều khu vực ở Alep. Theo tờ Al Watan, đó là dấu hiệu cho thấy Damas quyết tâm giành chiến thắng ở Alep càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, báo chí Syria không đưa tin về chuyến đi thăm Alep của tổng thống Assad.

Phe đối lập không tin là tổng thống Syria đến Alep. Theo họ, chính quyền Damas tung hỏa mù, vì ông Bachar al-Assad không thể đến Alep trong tình hình chiến sự nguy hiểm. Theo đại tá Riad al Assaad, chỉ huy Quân đội Syria Tự do của phe nổi dậy, tổng thống Syria không bao đến một nơi mà quân đội của ông không hoàn toàn kiểm soát được.

Về tình hinh chung, ngoài Alep, quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn đối đầu ở vùng thủ đô Damas. Nhiều khu vực nơi mà lực lượng nổi dậy kiểm soát hay rút vào để ẩn náu như Idleb (miền tây bắc) hay Homs đều bị pháo kích.

Theo Liên Hiệp Quốc, số người Syria chạy qua lánh nạn ở các nước láng giềng đã vượt ngưỡng 300.000 và con số có khả năng tăng lên gấp đôi từ đây đến cuối năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.