Vào nội dung chính
BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ

Tranh luận tay đôi đầu tiên : phần thắng nghiêng về ông Romney

Trong cuộc đối mặt đầu tiên trên đài truyền hình Mỹ vào tối ngày 03/10/2012, Tổng thống Barack Obama đã bị đối thủ Mitt Romney dồn vào thế bị động. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa biết khai thác chỗ yếu của tổng thống mãn nhiệm : vấn đề kinh tế. Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.

Barack Obama (phải) và Mitt Romney. Ảnh chụp từ Denver ngày 03/10/2012
Barack Obama (phải) và Mitt Romney. Ảnh chụp từ Denver ngày 03/10/2012 REUTERS/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Theo một cuộc thăm dò dư luận chớp nhoáng của đài truyền hình CNN ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, có đến 67% người được hỏi đánh giá là ông Mitt Romney đã thắng lợi trong hiệp đấu đầu tiên này. Tỷ lệ người cho là ông Obama đã giành ưu thế chỉ là vỏn vẹn 25%.

Một cuộc thăm dò dư luận khác do hãng CBS thực hiện cũng xác nhận ưu thế của ông Mitt Romney.

Theo các nhà quan sát, thành công trong cuộc tranh luận vào hôm qua cho phép ông Romney tiếp tục nuôi hy vọng, vì những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là ông bị thua điểm ứng cử viên đảng Dân chủ, đặc biệt là tại các tiểu bang then chốt.

Về phần mình, ứng cử viên Obama cần phải lấy lại ngay tinh thần, vì từ nay đến ngày bỏ phiếu ngày 06/11/2012, hai ông Obama và Romney còn phải tranh luận thêm 2 hiệp nữa.

Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Hoa Kỳ.

08:31

Nhà báo Phạm Trần- Washington

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.