Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Minh bạch Quốc tế : nhiều tập đoàn quốc phòng che giấu thông tin

Trong bản xếp hạng vừa công bố ngày 04/10/2012, tổ chức Transparency International đã cáo giác 2/3 các tập đoàn quốc phòng lớn của thế giới không cung cấp thông tin đầy đủ về phương cách chống tham nhũng. Nhiều tập đoàn Pháp đã bị vạch mặt chỉ tên. 

Chiến đấu cơ Rafale của Dassault
Chiến đấu cơ Rafale của Dassault REUTERS/Pascal Rossignol
Quảng cáo

Bản xếp hạng năm nay của nay của tổ chức Minh bạch Quốc tế, với điểm A - tốt nhất đến điểm F - thấp nhất - đã dựa trên những thông báo công khai của các tập đoàn về quy tắc minh bạch, phương thức chống tham nhũng của họ.

Trên tổng số 129 tập đoàn, chỉ có 10 hãng được đánh giá cao, trong đó có tập đoàn Anh Quốc BAE Systems, tập đoàn Pháp Thales, và tập đoàn Mỹ Northrop Grumman. Hai phần ba còn lại, theo bản báo cáo, không cung cấp thông tin thích ứng.

Gần một nửa, tức 60 tập đoàn trên 129, bị điểm E và F vì cung cấp rất ít bằng chứng là họ có cơ chế để tránh tham nhũng. Trong số này có các tập đoàn lớn của các nước xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc, Israel...

Riêng đối với Pháp tập đoàn sản xuất chiến đấu cơ Dassault Aviation, chuyên làm các loại máy bay Rafale và Mirage hay hãng đóng tàu chiến DCNS bị điểm E. Trong lúc hãng Nexter chế tạo xe tăng, hay Zodiac chuyên làm thiết bị hàng không, không gian, bị điểm F.

Mark Pyman, tác giả bản nghiên cứu, nhận định : “Vì lợi ích của bản thân các tập đoàn này, của chính phủ các nước và người dân đóng thuế, ngành công nghiệp quốc phòng phải hoạt động một cách minh bạch hơn”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.