Vào nội dung chính
SYRIA

Quân nổi dậy Syria đe dọa hành quyết các con tin Iran

Hôm qua 05/10/2012, theo AFP, lực lượng nổi dậy Syria ra tối hậu thư dọa giết chết hàng chục con tin người Iran, nếu quân chính phủ Syria không rút khỏi vùng Gouhta, ngoại ô phía tây của thủ đô Damas. Đây là khu vực có nhiều giao tranh dữ dội giữa quân nổi dậy và quân chính phủ từ nhiều tháng nay.  

Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chụp hình kỷ niệm nhân dịp thành lập một nhóm chiến đấu mới ở Alep, ngày 30/09/2012.
Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chụp hình kỷ niệm nhân dịp thành lập một nhóm chiến đấu mới ở Alep, ngày 30/09/2012. REUTERS/Zain Karam
Quảng cáo

Ghouta là địa điểm đóng quân của nhiều đơn vị có tổ chức nhất của Quân đội Syria Tự do. Tại khu vực này, quân nổi dậy vừa bắn hạ một trực thăng của quân chính phủ ngày hôm qua.

Đây là lần thứ hai quân nổi dậy Syria đe dọa giết các con tin Iran, bị bắt cóc tại Syria hồi đầu tháng 8. Trả lời AFP qua internet, một chỉ huy của Hội đồng Quân sự Cách mạng Syria tại Damas tuyên bố, cho quân chính phủ thời hạn 48 giờ để rút ra khỏi khu vực này, nếu không sẽ bắt đầu hành quyết các con tin.

Iran được coi là đồng minh thân thiết của chính quyền Damas. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho chính quyền Damas.

Ngày 05/8, quân nổi dậy đã phổ biến trên internet một video cho thấy các kiều dân Iran bị bắt cóc tại Damas, cáo buộc họ là thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng, tức đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Teheran. Trong khi đó, Teheran nói đây chỉ là khách hành hương, trước khi khẳng định là trong số họ có các binh sĩ Vệ binh Cách mạng “về hưu”.

Trung tuần tháng 9/2012, thủ lĩnh lực lượng Vệ binh Cách mạng, tướng Mohammad Ali Jafari, tuyên bố các cố vấn quân sự của Iran tại Syria, thuộc đơn vị tinh nhuệ Qods, không chiến đấu mà chỉ làm công việc “cố vấn”.

Hôm nay, theo hãng thông tấn Iran Irna, Bộ Ngoại giao Iran ra thông cáo, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các con tin và kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp để ngăn cản quân nổi dậy giết hại những người này.

Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích trả đũa Syria

Sáng nay, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bắn nhiều loạt pháo sang Syria để trả đũa, tiếp theo một quả pháo lạc của quân chính phủ rơi sang đất Thổ Nhĩ Kỳ, mà không gây thương vong. Kể từ vụ pháo kích của Syria khiến 5 thường dân thiệt mạng, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bắn pháo để trả đũa.

Thứ năm vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết lên án nghiêm khắc việc quân đội Syria bắn sang đất Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kìm chế.

Việc Hội đồng Bảo an lên án chính quyền Syria bắn pháo sang Thổ Nhĩ Kỳ bị phe nổi dậy đón nhận một cách khó chịu. Theo người phát ngôn của một nhóm nổi dậy tại Damas, cộng đồng quốc tế đã không công bằng, vì trong khi lên án Syria tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, thì người ta lại gần như hoàn toàn im lặng về việc quân chính phủ liên tục bắn phá các khu dân cư và hàng trăm dân thường bị giết hại hàng ngày tại Syria.

Lần đầu tiên người Alawite tại Syria chống lại chế độ Damas

Cũng liên quan đến Syria, hôm qua, theo AFP, một nhóm mang tên “Những người Alawite tự do” đã lên tiếng kêu gọi các thành viên cộng đồng hệ phái Hồi giáo thiểu số Alawite tại Syria đi theo phe nổi dậy chống lại chế độ của Bachar Al Assad.

Đây là lần đầu tiên có một nhóm người Alawite tuyên bố đứng về phe nổi dậy. Alawite là hệ phái Hồi giáo thiểu số (ly khai khỏi hệ phái Shia), chiếm khoảng 10% dân số Syria, và vốn được coi là trung thành với chế độ Damas.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.