Vào nội dung chính
HOA KỲ - KHỦNG BỐ

Giáo sĩ Abou Hamza trình diện trước toà án New York

Hôm qua, 06/10/2012, vài giờ sau khi bị dẫn độ và đưa đến New York, Mỹ, ông Abou Hamza đã được đưa ra trình diện ngay một thẩm phán toà án New York. Vị thẩm phán này thông báo cho bị cáo biết những tội danh mà nhân vật này bị truy tố ở Hoa Kỳ và ra lệnh tống giam.

Tranh vẽ minh họa giáo sĩ Abou Hamza ra trình thẩm phán tòa án New York, Hoa Kỳ, 06/10/2012
Tranh vẽ minh họa giáo sĩ Abou Hamza ra trình thẩm phán tòa án New York, Hoa Kỳ, 06/10/2012 REUTERS
Quảng cáo

Từ New York, thông tin viên Karim Lebhour tường thuật sự vụ : 

“Abou Hamza chỉ trình diện trong vài phút. Thẩm phán Liên bang New York đã đọc 11 tội danh của người thường được gọi ‘Giáo sĩ chột mắt’, trong đó có tội tham gia vụ bắt cóc 16 khách du lịch ở Yemen do Al Qaeda tiến hành, cũng như việc tìm cách thành lập một trại huấn luyện khủng bố ngay trên lãnh thổ Mỹ, ở tiểu bang Oregon.  

Abou Hamza không nói năng gì, không cho thấy dấu hiệu gì là ông có sẽ công nhận mình có tội hay vô tội hay không. Bà luật sư của ông chỉ yêu cầu trả lại cho ông bàn tay giả hình chiếc móc, bị tịch thu khi ông vừa đến Mỹ. Một người Ai Cập và một người Ả Rập Xê Út bị truy tố về tội tham gia khủng bố năm 1998 nhắm vào sứ quán Mỹ tại Nairobi và Dar-es-Salaam cũng ra trình diện vào hôm qua. Cả hai người đều cho là họ không có tội. 

Việc Abou Hamza bị dẫn độ sang Hoa Kỳ chấm dứt 14 năm ‘đấu tranh’ pháp lý. Việc tổ chức xét xử sẽ mất thêm từ một đến ba năm. 

Hoa Kỳ đã cam kết không kêu án tử hình hay chuyển Abou Hamza đến trại giam Guantanamo”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.