Vào nội dung chính
ISRAEL - IRAN

Israel bắn hạ máy bay không người lái bị nghi là của Iran

Trong một bản thông cáo công bố hôm qua, 06/10/2012, quân đội Israel xác nhận đã bắn hạ được một chiếc phi cơ không người lái, bay vào không phận của mình. Chiếc máy bay đã bị phát hiện trên Địa Trung Hải, tại một vùng gần dải Gaza, trước khi đột nhập vào không phận Israel, bị không quân Nhà nước Do Thái theo dõi và bắn hạ ở một vùng phía bắc sa mạc Negev.

Chiếc máy bay không người lái, không rõ xuất xứ, bị Israel bắn hạ ngày 06/10/2012
Chiếc máy bay không người lái, không rõ xuất xứ, bị Israel bắn hạ ngày 06/10/2012 REUTERS
Quảng cáo

Phát ngôn viên quân đội Israel không nói rõ là chiếc phi cơ không vũ trang này đến từ đâu, cho dù hãng tin Israel Ynet đã khẳng định rằng, rất có thể là chiếc máy bay này do Iran chế tạo, được lực lượng Hezbollah thân Iran tại Liban phóng lên.

Từ Jérusalem, thông tín viên Michel Paul phân tích : 

Giới lãnh đạo Israel vẫn duy trì tình trạng bán tín bán nghi về xuất xứ của chiếc máy bay không nguời lái. Tuy nhiên, họ cũng làm cho mọi người hiểu là chiếc phi cơ đến từ phía bắc, nói cách khác đến từ Liban, có thể là do lực lượng Hồi giáo Hezbollah phóng đi với sự hỗ trợ của Iran. 

Nhiệm vụ của chiếc phi cơ này là thám thính quân sự, nó không mang theo chất nổ. Chiếc máy bay cũng là phương tiện để thăm dò phản ứng của phiá Israel, có khả năng phát hiện kịp thời hay không. 

Tại Israel, theo nguồn tin chính thức, người ta rất hài lòng, khen ngợi việc phát giác và ngăn chặn chiếc máy bay không người lái, một hành động nhanh nhẹn và hữu hiệu. Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đánh giá là việc cho máy bay xâm nhập bầu trời Israel là một hành động rất nghiêm trọng, vi phạm không phận Israel, và nước này sẽ có phản ứng tương xứng lúc cần thiết. 

Tuy nhiên, một số dân biểu Israel đã lên tiếng lưu ý là chiếc máy bay đã bay lượn trên bầu trời Israel đến gần nửa tiếng đồng hồ, và có đủ thời gian để thu thập thông tin về nhiều căn cứ quân sự Israel trước khi bị bắn hạ.  

Các nhà bình luận còn cho rằng, nếu trong quá khứ, ít ra là đã hai lần, phi cơ không người lái từ Liban xâm nhập không phận Israel, thì đây là lần đầu tiên một máy bay hiện đại, tinh vi như thế được sử dụng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.