Damas đề nghị Ankara cùng giám sát vùng biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ
Trong thông cáo đề ngày 13/10/2012, bộ Ngoại giao Syria khẳng định là lãnh đạo Syria đã thảo luận với đại sứ Nga tại Damas về « một ủy ban an ninh hỗn hợp có trách nhiệm tìm ra một cơ chế để giám sát vùng biên giới hai bên, trong sự tôn trọng chủ quyền lãnh thổ hai quốc gia ».
Đề nghị được ra trong bối căng thẳng ngày càng lên cao giữa hai nước từ hơn một tuần nay, từ khi đạn pháo bắn từ phiá Syria rơi xuống lãnh thổ Thỗ Nhĩ Kỳ giết hại 5 thường dân vào ngày 03/10/2012, kế đến là đến sự kiện thứ Tư vừa qua, máy bay Syria bị không quân Thỗ Nhĩ kỳ ép buộc hạ cánh.
Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc phi cơ đó chở vũ khí, đạn được, thiết bị tên lửa cho Syria. Còn phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cũng cho là hàng hóa được chuyên chở là thiết bị quân sự quan trọng của Nga cho Syria. Ngoại trưởng Nga Lavrov, hôm qua 120/10/2012 đã bác bỏ tuyên bố của thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chiếc phi cơ chỉ chở thiết bị cho radar, dùng cả trong mục tiêu dân sự, và không bị cấm đoán.
Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho một chiến đãu cơ bay lên đe dọa phía Syria sau khi một trực thăng Syria bắn vào thành phố Azmarin mà lực lượng nổi dậy chiếm đóng và nằm sát biên giới Thỗ Nhĩ Kỳ.
Tình hình rất căng thẳng giữa Syria vả Thỗ Nhĩ Kỳ không những đã thúc đẩy nhà trung gian hoà giải của Liên Hiệp Quốc, Lakhdar Brahimi, đến Istanbul vào hôm nay để thảo luận với lãnh đạo Thỗ Nhĩ Kỳ, mà còn buộc Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đến Istanbul tiếp xúc với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Mục tiêu là bàn cách ngăn không để tình hình thêm nguy hiểm. Trả lời báo chí, ngoại trưởng Đức cho biết điều quan trọng là « không bên nào đổ thêm dầu vào lửa ». Ông đặt hy vọng vào thái độ « chừng mực, giảm căng thẳng ».
Tại hiện trường, không quân Syria sáng nay dội bom khu vực Maaret al Noomane ở phiá nam thành phố Alep, đã bị lực lượng nổi dậy chiếm vào đầu tuần này. Damas muốn chặn cuộc tiến công của phe nổi dậy nhắm vào một căn cứ chiến lược ở Idleb. Quân đội Syria cũng cố diệt trừ lực lượng nổi dậy ở các làng chung quanh Deraa ở phiá Nam. Nhiều trận đánh cũng diễn ra trên trục Damas Deraa.
Theo giới quan sát, quân đội Syria hiện lâm vào thế yếu do phải phân tán ra ở quá nhiều mặt trận. Thiệt hại nhân mạng ngày càng gia tăng : có ít nhất 150 người chết vào hôm qua 12/10/2012.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





