Hệ định vị toàn cầu Galileo của Châu Âu có thêm hai vệ tinh

Ngày 12/10/2012, hai vệ tinh mới của hệ thống định vị toàn cầu Galileo đã được đưa thành công lên quỹ đạo. Đây là một giai đoạn quan trọng trong việc hoàn tất hệ định vị toàn cầu riêng của Châu Âu.
Từ Guyana, hai vệ tinh của Galileo đã được lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Soyouz của Nga. Như vậy, Galileo đã có đủ bốn vệ tinh tối thiểu, cho phép tiến hành các hoạt động trắc nghiệm các tính năng của hệ thống.
Ông Didier Faivre, giám đốc chương trình Galieo tại Cơ quan Không gian Châu Âu – ESA – giải thích rằng, các vệ tinh này sẽ cho thấy một cách cụ thể là Galileo của Châu Âu có thể vận hành độc lập.
Theo ông Paul Flament, người phụ trách chương trình Galileo tại Ủy ban Châu Âu, Galileo - với tổng cộng 30 vệ tinh - sẽ cung cấp dịch vụ kể từ năm 2014. Đầu năm tới 2013, bốn vệ tinh kể trên sẽ đưa ra số liệu định vị đầu tiên. Toàn bộ hệ Galileo sẽ hoạt động vào năm 2018.
Bốn vệ tinh thực nghiệm kể trên của Galileo, do EADS Astrium của Đức chế tạo và được lắp đặt tại Roma, sẽ là mẫu hình cho tất cả các vệ tinh còn lại trong hệ thống định vị toàn cầu Galileo.
Với Galileo, do Ủy ban Châu Âu đầu tư toàn bộ, trong những năm tới Liên Hiệp Châu Âu sẽ có một phương tiện độc lập với GPS - hệ thống định vị toàn cầu của Hoa Kỳ.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





