Vào nội dung chính
TUNISIA - CHÍNH TRỊ

Tunisia : Liên minh cầm quyền đạt thỏa hiệp về Hiến pháp mới

Trong thông cáo được công bố tối hôm qua rạng sáng hôm nay 14/10/2012, đảng Hồi giáo Ennahda, lãnh đạo chính phủ Tunisia hiện thời, cho biết là 3 đảng trong liên minh đã thỏa thuận trên hai điểm : Chế độ chính trị sẽ được ghi trong Hiến pháp mới và chọn ngày 23/06/2013 để tổ chức vòng đầu cuộc bầu tổng thống, và bầu ra Quốc hội mới. Vòng hai cuộc bầu tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 07/07/2013.

Lãnh đạo đảng Hồi giáo Ennadha Rached Ghannouchi, trong cuộc họp báo tại thủ đô Tunis, 19/10/2011
Lãnh đạo đảng Hồi giáo Ennadha Rached Ghannouchi, trong cuộc họp báo tại thủ đô Tunis, 19/10/2011 REUTERS
Quảng cáo

Theo bản thông cáo, các đảng đã thoả thuận về chế độ chính trị sẽ được ghi trong Hiến pháp mới và đó là một chế độ mà tổng thống sẽ được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu.

Cả 3 đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay - đảng Hồi giáo Ennahda và hai đảng trung tả Ettakatol và CPR - đã ký vào bản thông cáo này. Liên minh cầm quyền đã mất 3 tháng mới đi đến được thoả hiệp vào tối qua.

Đảng Hồi giáo muốn thiết lập một chế độ nghị viện, trong lúc mà hai đảng trung tả thì muốn một chế độ trao nhiều quyền hạn cho một tổng thống được dân bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.