Vào nội dung chính
SYRIA

Vũ khí viện trợ cho phe nổi dậy ở Syria rơi vào tay Hồi giáo cực đoan

Theo báo chí Mỹ, phần lớn vũ khí do Ả Rập-Xê Út và Qatar cung cấp cho lực lượng nổi dậy tại Syria không đến tận tay các tổ chức thế tục thân Tây phương. Các báo cáo mật gửi lên Tổng thống Mỹ Obama có cùng kết luận là do thiếu một « hệ thống điều hợp » nên vũ khí viện trợ rơi vào tay các nhóm Hồi giáo võ trang quá khích. 

Lực lượng nổi dậy Syria sau chiến thắng ở vùng  Saraquib gần thành phố Idlib. Ảnh ngày  12/10/ 2012.
Lực lượng nổi dậy Syria sau chiến thắng ở vùng Saraquib gần thành phố Idlib. Ảnh ngày 12/10/ 2012. REUTERS/ Eyad Garood
Quảng cáo

Trích dẫn các viên chức ẩn danh, báo New York Times, trong số phát hành thứ hai 15/10/2012, cho biết là nhiều báo cáo tối mật gửi Tổng thống Barack Obama khẳng định là đa số súng ống, đạn dược cung cấp cho phong trào nổi dậy tại Syria không đến tận tay các tổ chức tranh đấu thân Tây phương mà lại vào tay những nhóm Hồi giáo triệt để.

Một trong những thiếu sót trong việc phân phối súng đạn là không có « một cơ chế điều hợp » để kiểm soát xem vũ khí phải giao cho nhóm nào.

Do vậy mà tháng 9 vừa qua, giám đốc CIA, David Petraeus đã bí mật sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm phương cách kiểm soát viện trợ vũ khí.

CIA từ chối bình luận về thông tin này nhưng theo New York Times, Trung ương tình báo Mỹ « giám sát » việc xây dựng một lực lượng đối lập Syria để Hoa Kỳ có thể hợp tác. Hiện nay Mỹ thiếu thông tin chính xác về các nhóm võ trang trong nội địa Syria.

Theo New York Times, hai đồng minh của Tây phương trong khu vực là Ả Rập-Xê Út và Qatar chủ động trong việc cung cấp vũ khí cho lực lượng Syria chống chính quyền Damas.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.