Vào nội dung chính
SERBIA

Bị quy tội diệt chủng, cựu lãnh đạo Serbia đòi được ''ân thưởng''

Radovan Karadzic, cựu lãnh đạo « cộng hòa Serbia » tại Bosnia khẳng định trước Tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ tai LaHaye là ông xứng đáng được giải thưởng vì các « hành động đem lại hòa bình ». Trong cuộc nội chiến tại Nam Tư cũ, từ năm 1992 đến 1995, làm 100 ngàn người chết, Radovan Karadzic tự xưng là tổng thống « Cộng hòa Serbia ».

Các phụ nữ thuộc tổ chức "Những bà mẹ của Srebrenica" giơ ảnh Radovan Karadzic và các nạn nhân trước Tòa án Nhân quyền Châu Âu Strasbourg, 11/10/2012.
Các phụ nữ thuộc tổ chức "Những bà mẹ của Srebrenica" giơ ảnh Radovan Karadzic và các nạn nhân trước Tòa án Nhân quyền Châu Âu Strasbourg, 11/10/2012. Ảnh : AFP /FREDERICK FLORIN
Quảng cáo

Vụ xử tội ác diệt chủng của Radovan Karadzic bước vào giai đoạn mới. Sau khi nghe 300 nhân chứng, Tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ tại La Haye cho phép nghi can 300 giờ đồng hồ để biện hộ. Cựu lãnh đạo chính trị Serbia tại Bosnia phải trả lời về vụ thảm sát và chôn tập thể 8000 người đàn ông và thanh thiếu niên hồi giáo tại Srebrenicia vào tháng 7 năm 1995. Theo bản cáo trạng, Radovan Karadzic tìm cách thanh lọc chúng tộc, đuổi người hồi giáo và người Croatia ra khỏi Bosnia.

Cũng như hồi đầu phiên xử vào tháng 10 năm 2009 , một lần nữa nghi can phủ nhận những lời khai của hàng trăm nhân chứng. Trước những đôi mắt kinh ngạc của những người sống sốt và thân nhân người chết, cựu lãnh đạo Serbia cho rằng ông là con người « hiền lương, đã làm hết sức mình để tránh chiến tranh và giảm bớt đau khổ cho nhân loại » và do vậy xứng đáng được ân thưởng.

Xuất thân là bác sĩ tâm thần, Ông Karadzic tự xưng là tổng thống « cộng hòa Serbia », cùng với cách tay mặt là Ratko Mladic, chỉ huy quân sự tiến hành chiến tranh thanh lọc chủng tộc tại Bosnia, môt trong sáu nước cộng hòa trong liên bang Nam Tư. Ông bị bắt vào tháng 7 năm 2008 tại Beograd sau ba năm lẩn trốn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.