Cuba nới lỏng giới hạn quyền tự do đi lại
Kể từ ngày 14/01/2013, công dân Cuba không cần xin chiếu khán xuất ngoại khi du lịch nước ngoài. Trong khuôn khổ sửa đổi luật di trú, chính quyền Raoul Castro hủy bỏ điều kiện « thị thực xuất cảnh » và « thư mời » của đối tác ngoại quốc.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày thiết lập « chủ nghĩa xã hội » tại Cuba, chính quyền La Habana chuẩn bị nới lỏng chính sách kiểm soát quyền tự do đi lại của người dân, trong khuôn khổ bộ luật di trú mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm 2013.
Theo thông cáo của bộ ngoại giao, được AFP trích dẫn ngày 15/10/2012, thì kể từ ngày 14/01/2013, công dân Cuba có quyền đi ra nước ngoài mà không cần xin visa xuất cảnh. Thời gian lưu trú cũng tăng từ 11 tháng lên 24 tháng.
Trong nửa thế kỷ qua, người dân Cuba muốn ra nước ngoài phải « xin » giấy phép được gọi là « thẻ trắng » mà chính quyền có quyền từ chối, mà không nêu lý do. Mặc khác, thủ tục còn đòi hỏi phải có « thư mời » và cấm không được đi quá 9 tháng. Quá thời gian này, nhà cửa sẽ bị tịch thu và đương sự không được hồi hương.
Luật mới được công bố hôm qua, và sẽ có hiệu lực kể từ giữa tháng một năm tới, có lẽ chỉ nhắm vào lượng ngoại tệ, mà người đi xa có thể gửi về hoặc mang về. Các biện pháp trói buộc vẫn tồn tại, vì « chỉ có những người nào thỏa mãn những điều kiện do luật di trú quy định mới được cấp Hộ chiếu ». Một lo âu khác của chế độ là sợ thành phần ưu tú đi luôn không về. AFP trích một đoạn trong luật di trú mang tính cảnh cáo nguyên văn như sau « Nhà nước cách mạng có quyền tự vệ chống các kế hoạch can thiệp và khuynh đảo của Mỹ và đồng minh của Mỹ. Vì lý đó, các biện pháp bảo vệ nhân tài do Cách mạng đào tạo sẽ được duy trì ».
Mỗi năm, Hoa Kỳ cấp khoảng 30.000 visa nhập cảnh cho công dân Cuba ưu tiên cho giới trẻ có học thức.
Với dân số 11,2 triệu, hiện có khoảng 1,5 triệu người Cuba định cư tại nước ngoài mà đa số là ở Hoa Kỳ.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





