LIÊN HIỆP QUỐC - 
Bài đăng : Thứ sáu 19 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 19 Tháng Mười 2012

Hàn Quốc qua mặt Cam Bốt để vào Hội Đồng Bảo An

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
RFI/ Karim Lebhour

Trọng Nghĩa

Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, 18/10/2012 đã bầu ra năm thành viên không thường trực mới cho Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Đó là năm nước Achentina, Úc, Hàn Quốc, Luxembourg và Rwanda, sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào đầu tháng giêng 2013, với nhiệm kỳ 2 năm.

Trên nguyên tắc, cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ là vấn đề thủ tục, thế nhưng đối với ba thành viên mới như Rwanda, Luxembourg, và Hàn Quốc, thắng lợi giành được hôm qua không phải là đã đạt được một cách dễ dàng. Từ New York, thông tín viên Karim Lebhour nêu bật một số sự kiện đã diễn ra trong hậu trường :

“Việc bầu các ủy viên không thường trực vào Hội đồng Bảo an thường khi chỉ là vấn đề nghi thức. Mỗi khối nước phân theo khu vực địa dư thường đã đồng ý trước trên một ứng cử viên duy nhất. Năm nay, đó là trường hợp của Achentina, đại diện châu Mỹ, và Rwanda, thuộc khối châu Phi, vì họ là ứng viên duy nhất trong nhóm.

Thế nhưng, ngay trước lúc diễn ra cuộc bỏ phiếu, Rwanda đã bị đại diện Cộng hoà Dân chủ Congo là bà Charlotte Malenga lên tiếng phản đối. Bà Malenga đã cố ngăn chặn việc bầu Rwanda, khi tố cáo vai trò gây bất ổn định của Rwanda, đã cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Congo, điều mà Rwanda vẫn bác bỏ.

Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên hơn cả trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, là sự kiện Luxembourg đã thắng Phần Lan trong nhóm Châu Âu, cũng như là việc Hàn Quốc rốt cuộc đã được bầu, mặc dù Trung Quốc trước đó đã kín đáo vận động cho Cam Bốt nhằm cản đường Seoul.

Sau cùng, nước Úc cũng vào được Hội đồng Bảo an, sau một cuộc vận động rất năng nổ và tốn kém. Canberra đã chi ra hàng chục triệu đô la để giành chiếc ghế thành viên không thường trực.

Như thông tín viên Karim Lebhour đã nói ở trên, trong cuộc chạy đua làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Hàn Quốc đã phải tranh đua với Cam Bốt. Seoul chỉ giành được ghế ở vòng hai cuộc bỏ phiếu với 149 phiếu, trong lúc Phnom Penh được 43.

Theo một số nhà phân tích, Hàn Quốc không được Trung Quốc ủng hộ vì bị cho là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ. Trái lại Bắc Kinh lại ngấm ngầm vận động cho Phnom Penh, được đánh giá là thân cận hơn với mình.
 

tags: Chính trị - Liên Hiệp Quốc - Quốc tế - Theo dòng thời sự
Close