Vào nội dung chính
LIBAN

Chỉ huy trưởng tình báo Liban bị ám sát

Liban ban hành quốc tang một ngày sau vụ khủng bố bằng xe bom giết chết 8 người và gây thương tích cho 85 người khác. Một trong những nạn nhân tử vong và cũng có lẽ là đối tượng ám sát là tướng Wissamal Al Hassan, đứng đầu cơ quan tình báo của cảnh sát Liban, một nhân vật có lập trường chống chế độ Damas.

Chân dung tướng Wissam Al Hassan đang được treo lên tại Beyrouth ngày 20/10/2012.
Chân dung tướng Wissam Al Hassan đang được treo lên tại Beyrouth ngày 20/10/2012. REUTERS/Hussam Shebaro
Quảng cáo

Vào lúc tại Syria, quân đội trung thành với Tổng thống Bachir Al Assad đang chật vật chống trả với lực lượng võ trang nổi dậy thì tại Liban, một cuộc khủng bố bằng xe bom đã giết chết chỉ huy trưởng tình báo Wissamal Al Hassan. Vụ khủng bố xảy ra tại khu phố người Thiên chúa giáo tại thủ đô Beyrouth vào ngày hôm qua 19/10/2012.

Viên tướng an ninh của Liban 47 tuổi này không phải là một công chức bình thường. Ông đặc trách điều tra các vụ ám sát chính trị tại Liban từ năm 2005 đến 2008, trong đó có vụ sát hại Thủ tướng Rafic Hariri, bị xem là do chính quyền Syria chủ mưu để gây bất ổn định tại Liban, nơi mà Damas có một tổ chức Hồi giáo đồng minh là Hamas.

Thành tích lớn của cố chỉ huy trưởng an ninh Liban trong cuộc chiến chống Syria là ngày 08/09/2012 chiếc xe chở một cựu bộ trưởng Liban thân Hamas, ông Michel Samaha bị cảnh sát Liban bắt quả tang chở chất nổ. Michel Samaha nhìn nhận, chất nổ này dùng để đánh phá lực lượng Syria nổi dậy ở sát biên giới phía bắc của Liban, theo chỉ thị của Damas.

Chính phủ Liban ban hành quốc tang trong lúc cộng đồng Thiên chúa giáo không che giấu nỗi căm hờn Syria . Con trai của cố Thủ tướng Rafic Hariri, ông Saad Hariri, lãnh đạo đối lập Liban gọi đích danh Tổng thống Syria Bachir Al Assad là kẻ chủ mưu giết chỉ huy tình báo Liban.

Vụ ám sát này gây lo ngại tái hiện tình trạng thanh toán giới lãnh đạo ở Liban không có cảm tình với chế độ Syria như trong giai đoạn 2205-2008. Cộng đồng quốc tế kể cả Liên Hiệp Châu Âu, Pháp, Tòa thánh Vatican đồng loạt lên án vụ khủng bố ở Liban.

Trong khi Syria bị lên án, nhà trung gian hòa giải Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi đã gặp Ngoại trưởng Syria tại Damas trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngưng bắn giữa quân đội chính phủ Syria và phe nổi dậy. Theo AFP, chưa biết khi nào thì Tổng thống Al Assad sẽ tiếp kiến đặc sứ Liên Hiệp Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.