CUBA - BẦU CỬ - 
Bài đăng : Chủ nhật 21 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 21 Tháng Mười 2012

Cuba : Bầu cử địa phương, giới ly khai kêu gọi tẩy chay

Một phố ở thủ đô La Habana, Cuba, 18/10/2012, ba ngày trước cuộc bầu cử cấp địa phương
Một phố ở thủ đô La Habana, Cuba, 18/10/2012, ba ngày trước cuộc bầu cử cấp địa phương
REUTERS

Trọng Thành

Hôm nay 20/10/2012, theo AFP, tại Cuba, các cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu các hội đồng địa phương vòng một. Như thường lệ? cuộc bầu cử ngày hôm nay tại Cuba không có sự tham gia của bất cứ một ứng cử viên đối lập nào. Kết quả của cuộc bầu cử này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Giới ly khai kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử.

Hơn 8,5 triệu cử tri Cuba được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu 14.500 ủy viên các hội đồng cấp địa phương, tại gần 30.000 phòng phiếu. Trong số 51.000 ứng cử viên có mặt trong danh sách bầu, không có bất cứ một gương mặt đối lập nào. Ứng cử viên vào các hội đồng địa phương lần này được chỉ định vào tháng 9/2012, thông qua hơn 50.000 cuộc họp khu dân cư, được tổ chức tại 168 đơn vị hành chính. Chính quyền La Habana gọi đây là một hoạt động mang tính « minh bạch và dân chủ ».

Thông thường? những người đối lập Cuba biểu hiện thái độ phản đối qua việc không bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng hay gạch bỏ phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử năm 2010, hơn 95% cử tri đã bỏ phiếu, trong đó 8% bỏ phiếu trắng hay phiếu không hợp lệ, theo số liệu thống kê chính thức. Bầu cử tại Cuba không phải là một hoạt động bắt buộc, nhưng theo đối lập, chính quyền địa phương đã gây nhiều áp lực để buộc cử tri phải đến phòng phiếu.

Cuộc bỏ phiếu hôm nay là điểm khởi đầu cho một quá trình bầu cử dài, sẽ kết thúc vào tháng 2/2013, với kết quả có thể dự đoán trước là ông Raoul Castro rất có thể sẽ tái đắc cử chủ tịch Cuba. Tiếp theo vòng bầu cử địa phương là các cuộc bầu cử cấp tỉnh và cấp quốc gia.

tags: Bầu cử - Cuba - Theo dòng thời sự
Close