Iran bác tin đồng ý đàm phán trực tiếp với Mỹ về hạt nhân
Theo AFP, hôm nay 21/10/2012, Iran phủ nhận sẽ có các đàm phán song phương trực tiếp với Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân, như báo chí Mỹ đưa tin.
Đăng ngày:
Trước đó, tờ New York Times, dẫn lời các giới chức trong chính quyền Obama, xin giấu tên, cho biết, Washington và Teheran đã thỏa thuận có các đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Cũng theo nguồn tin này, thỏa thuận đạt được là kết quả của các tiếp xúc bí mật giữa hai nước.
Trả lời họp báo, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã phủ nhận thông tin kể trên. Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng an ninh Quốc gia Mỹ Tommy Vietor cũng bác bỏ việc Hoa Kỳ và Iran đã đạt được đồng thuận về đàm phán song phương. Ông Tommy Vietor cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra một giải pháp ngoại giao trong khuôn khổ nhóm làm việc 5+1 (bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) và khẳng định rằng, ngay từ đầun Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho các trao đổi song phương.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran nói rằng Teheran và các nước thuộc nhóm 5+1 không loại trừ việc trở lại đàm phán, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 06/11.
Đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran hiện đang bị bế tắc, sau thất bại ở Matxcơva vào tháng 6/2012. Hiện chưa có một thời điểm nào hay địa điểm nào được dự kiến.
Trước đó, nhân vật số hai của chính phủ Israel, Ngoại trưởng Mosshé Yaalon, khẳng định trên đài phát thanh của Nhà nước rằng, giữa Hoa Kỳ và Iran có « các tiếp xúc trực tiếp » liên quan đến vấn đề hạt nhân, và Hoa Kỳ có nhiều nỗ lực để có thể thương thuyết trực tiếp với Iran, tuy nhiên, Iran liên tục từ chối tiến hành đàm phán song phương với Mỹ.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký