Vào nội dung chính

Apple tung ra “iPad” mini cạnh tranh với các máy tính bảng giá rẻ

Hôm qua 23/10/2012 tập đoàn Apple đã giới thiệu phiên bản nhỏ hơn và giá rẻ hơn của iPad, được đặt tên là “iPad mini”. Đây là hành động tự vệ của Apple trước các sản phẩm máy tính bảng khác có giá rẻ hơn trên thị trường, do các tập đoàn cạnh tranh như Amazon hay Google đưa ra. 

Mẫu iPad Mini ra mắt ngày 23/10/2012 tại San Jose, California.
Mẫu iPad Mini ra mắt ngày 23/10/2012 tại San Jose, California. REUTERS/Robert Galbraith
Quảng cáo

Ông Philip Schiller, phụ trách tiếp thị của Apple khẳng định nhân sự kiện được tổ chức tại San Jose, California: “Đây không phải là iPad thu nhỏ, mà là một thiết kế hoàn toàn mới”.

Màn hình của iPad mini được rút xuống còn 7,9 inch (20,1 cm) so với 9,7 inch (24,6 cm) của iPad cổ điển. Đơn đặt hàng sẽ được nhận kể từ thứ Sáu 26/10, và chiếc máy sẽ được bán ra từ ngày 2/11 tại 34 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ.

Giá bán khởi điểm tại Mỹ là 329 đô la cho model 16 Giga, có kết nối wifi, còn tại châu Âu là 339 euro. Giá có thể lên đến 659 đô la đối với model 64 Giga, có kết nối điện thoại di động – sẽ được bán ra vài tuần sau loại trên. Hiện nay giá khởi điểm cho iPad là 499 đô la, còn iPad 2 được lăng-xê vào năm ngoái có giá 399 đô la.

Nhà phân tích Trip Chowdhry của Global Equity Market cho là iPad mini chẳng có gì mới mẻ lắm, không đáp ứng được mong đợi. Ngược lại đối với Jeff Kagan, chuyên gia về công nghệ mới, thì iPad mini là một thành công mới của Apple. Máy tính bảng mini này vừa gặm nhấm bớt thị phần của iPad cổ điển, lại vừa mở ra cơ hội mới cho tập đoàn quả táo.

Những chuyên gia khác cũng dự kiến iPad mini sẽ lấy mất một ít thị phần của iPad, vốn đã bán được 17 đến 25 triệu chiếc trên thế giới chỉ trong quý hai. Nhưng mặt hàng mới này cũng tiếp tục làm tăng số bán cho thị trường máy tính bảng cỡ nhỏ, được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong năm nay với 34 triệu chiếc, và đến năm 2013 là 67 triệu chiếc.

Apple đã tạo ra thị trường máy tính bảng vào năm 2010 với chiếc iPad đầu tiên, và chiếc iPad thứ 100 triệu đã được bán ra cách đây hai tuần. Tuy nhiên theo nhà phân tích Rob Enderle, thuộc Enderle Group, thì Apple có phần hơi muộn màng trên thị trường máy tính bảng cỡ nhỏ, và thật ra ít có lựa chọn nào khác. Thực tế là các máy tính bảng loại nhỏ có vẻ phổ biến hơn vì giá rẻ hơn và dễ mang theo.

Roger Kay, nhà tư vấn của Endpoint Technologies Associates nhận xét, đây là hành động tự vệ của Apple. Tập đoàn này sẽ không sản xuất iPad mini nếu các công ty cạnh tranh không đưa ra máy tính bảng cỡ nhỏ.

Nhà phân phối trên mạng Amazon hồi tháng Tám khẳng định đã chiếm được 22% thị trường máy tính bảng ở Mỹ với model Kindle Fire, có màn hình 7 inch (18 cm), giá khởi điểm chỉ có 199 đô la. Model Nexus 7 của Google cùng kích thước cũng có giá khởi điểm tương tự, nhưng theo một số trang web chuyên ngành thì giá chỉ có 99 đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.