Vào nội dung chính
Ý

Cựu thủ tướng Ý bị kết án 4 năm tù vì tội trốn thuế

Hôm qua 26/10/2012, toà án ở Milano đã tuyên phạt cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi 4 năm tù vì tội lậu thuế trong vụ Mediaset, bản án trên thực tế được giảm xuống còn 1 năm, chiếu theo một đạo luật ân xá. Ngoài ra, tòa còn cấm ông Berlusconi nắm bất cứ chức vụ nào trong cơ quan công quyền trong thời hạn 5 năm.

Tính tổng cộng có đến 33 phiên xử nhắm vào cựu thủ tướng Ý Berlusconi (REUTERS)
Tính tổng cộng có đến 33 phiên xử nhắm vào cựu thủ tướng Ý Berlusconi (REUTERS)
Quảng cáo

Ông Berlusconi bị cáo buộc đã đội giá bản quyền các bộ phim được mua thông qua các công ty bình phong thuộc quyền sở hữu của ông, khi các công ty này được bán lại cho tập đoàn truyền thanh truyền hình Mediaset của ông. Nhờ vậy mà tập đoàn này đã tạo dựng được các quỹ đen ở nước ngoài và khai bớt lợi nhuận thu được ở Ý để đóng thuế ít đi. 

Phiên toà xử vụ Mediaset đã bắt đầu từ cách đây 6 năm và đã nhiều lần bị đình hoãn. Lần đình hoãn cuối cùng là vào tháng 4 năm 2010, sau khi Quốc hội Ý thông qua một đạo luật cho ông Berlusconi hưởng quyền miễn tố trong 18 tháng. Phiên tòa chỉ được mở lại vào tháng 2 vừa qua. 

Tuy bị kết án 4 năm tù hôm qua, nhưng trên thực tế, án tù này tự động được giảm xuống ngay còn 1 năm, chiếu theo một đạo luật ân xá năm 2006, do chính phủ cánh tả lúc đó ban hành nhằm giảm bớt số tù nhân quá đông trong các trại giam. 

Các luật sư của cựu thủ tướng Ý cho biết họ sẽ đệ đơn kháng án từ đây đến ngày 9 hoặc 10/11/2012, và như vậy sẽ đình chỉ thi hành án. Cho dù hầu như sẽ không có chuyện một ngày nào đó ông sẽ ngồi tù, nhưng Berlusconi, năm nay 76 tuổi, đã tố cáo đây là một « vụ án chính trị ». 

Đây là bản án sơ thẩm thứ tư trên tổng số 33 phiên xử Berlusconi về các tội trốn thuế, tham nhũng, tài trợ trái phép cho các chính đảng, giả mạo sổ sách kế toán. Nhưng chưa bao giờ cựu thủ tướng Ý lãnh án tù thật sự, vì ông vẫn được tha bổng hoặc do vụ án hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ông Berlusconi bị kết án tù vài ngày sau khi ông tuyên bố sẽ không tái tranh cử chức thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4 năm tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.