Vào nội dung chính
SYRIA

Thỏa thuận ngưng bắn tại Syria bị vi phạm ngay ngày đầu tiên

Đúng với như giới quan sát lo ngại, chiến sự đã bùng lên trở lại tại nhiều thành phố Syria kể từ hôm qua, 26/10/2012, vài giờ sau khi trên nguyên tắc một thỏa thuận ngưng bắn nhân ngày Aid al Adha - tức lễ kết thúc mùa hành hương của người Hồi giáo – có hiệu lực.

Một đợt tấn công của quân đội chính quyền Syria tại Rasten (REUTERS)
Một đợt tấn công của quân đội chính quyền Syria tại Rasten (REUTERS)
Quảng cáo

Theo số liệu của tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, đã có ít nhất 150 người chết trong các vụ xung đột. Ngay tại thủ đô Damas, lệnh ngưng bắn chỉ được tôn trọng vài tiếng đồng hồ : Một chiếc xe gài bom đã nổ ở thủ đô Syria, làm ít nhất 5 người chết và hơn 30 người bị thương. Trong số nạn nhân có cả trẻ em. Ngoài vụ khủng bố nói trên, những người bắn tỉa đã làm một số thường dân thiệt mạng,

Ngoài Damas, Quân đội và lực lượng nổi dậy tiếp tục giao chiến. Lực lượng của nhóm gọi là Al-Nosra đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở Wadi Deif, vùng Idleb, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, làm một số lính thiệt mạng. Quân đội đã phản ứng, bắn pháo vào những ngôi làng bên cạnh và thành phố Maaret al-Noomane gần đó.

Ngay từ hôm thứ Tư, lực lượng al-Nosra đã tuyên bố không chấp nhận đề nghị ngưng bắn của đặc sứ Liện Hiệp Quốc, cho nên thỏa thuận đã bị vi phạm dây chuyền, và chiến sự đã bùng lên trở lại tại nhiều nơi.

Tại thủ phủ kinh tế Alep ở phiá Đông, quân nổi dậy tấn công vào một chốt của quân đội, đạn pháo rơi vào một khu nhà và gần một bệnh viện quân đội nắm giữ. Quân đội cũng đã phản công và pháo kích vào những khu vực trong tay đối phương.

Tối qua quân đội quy trách nhiệm cho phe nổi dậy phá bỏ hưu chiến, và thông báo đánh trả những vụ vi phạm của ‘các nhóm’vũ trang.

Chiến sự tiếp diễn sáng nay, ít nhất 13 người chết, trong đó có một trẻ em, theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syrya (OSDH). Máy bay chiến đấu cũng xuất hiện hôm nay, ở nhiều nơi, trên bầu trời Alep và kể cả Damas.

Trên nguyên tắc, thoả thuận ngưng bắn phải kéo dài đến thứ Hai tuần tới. Đặc sứ Liên Quốc, Lakhdar Brahimi đã phải vất vả thương lượng cuộc ngưng bắn nhân dịp lễ Aid Al-Adha, hai bên nổi dậy và quân đội đã cam kết ngưng tiếng súng, nhưng cũng dành quyền phản công trong trường hợp đối phương vị phạm.

Thoả thuận giành được hôm thứ 5 làm nhièu người hy vọng Syria lần đầu tiên được vài ngày thực sự im tiếng súng sau 19 tháng chiến tranh. Ông Brahimi đã hy vọng đó sẽ là bước đầu để dẫn đến một cuộc ngưng bắn lâu dài hơn, để tìm kiếm một giải pháp chính trị trong thời gian đó cũng như đưa trợ giúp đến những vùng có chiến sự bấy lâu nay, trong khi người dân thiếu thốn mọi thứ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.