Vào nội dung chính
BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2012

Bão Sandy khuấy động cuộc đua nước rút giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ

Tại Hoa Kỳ, cử tri vẫn tiếp tục bỏ phiếu trước ngày chính thức. Số liệu tạm thời cho biết đã có 11 triệu người đi bầu. Hôm qua 27/10/2012, đến lượt Florida cho mở cửa phòng phiếu. Vào lúc hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney ráo riết chạy đua vận động, chương trình của họ bất ngờ bị xáo trộn với cơn bão Sandy, dự báo đổ vào Mỹ tối thứ Hai hay thứ Ba.

Bản đồ di chuyển của bão Sandy, khu vực bờ phía đông Hoa Kỳ, 28/10/2012
Bản đồ di chuyển của bão Sandy, khu vực bờ phía đông Hoa Kỳ, 28/10/2012 REUTERS
Quảng cáo

Cơn bão từ Cuba hướng về bờ biển Mỹ đã khiến hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney phải thay đổi chương trình. Nhân lúc còn trời quang mây tạnh trước khi bão đến, hai người đã tranh thủ đến Florida và New Hampshire vào hôm qua.

Thông tín viên Jean Louis Pourtet tại Washington tường thuật việc « chống bão » của hai ứng viên như sau :

« Mitt Romnay đã phải bỏ chuyến đi ở Virginia vào hôm nay do bão Sandy. Hôm qua ông đã nhanh chân đến Florida, tiểu bang vừa bắt đầu cuộc bỏ phiếu trước. Ông Romney đến Pensacola, nơi có một căn cứ hải quân quan trọng. Trước một đám đông rất phấn khởi, ông chỉ trích đối thủ Obama là đã không chiụ đóng thêm tàu chiến mới.

Ông Romney khẳng định « lòng tin vào một hải quân hiện đại » với một chương trình dự kiến tăng số lượng tàu mà Hoa Kỳ đóng để « duy trì sự gắn bó với quân đội Hoa Kỳ ». Còn ông Obama, theo ông Romney, thì không nghĩ đến tính chất vĩ đại của hải quân hay quân đội Mỹ, chỉ biết « cắt chi tiêu quốc phòng cả ngàn tỷ đô la. Florida có thể mất đi 41 000 công việc làm ».

Còn ông Obama - mắt cũng dán vào cơn bão - đã đến New Hampshire để chỉ trích chương trình kinh tế của đối thủ. Hôm nay ông sẽ đến Florida, trong khi ông Romney đến Ohio, một bang cần thiết để giành thắng lợi, nhưng tại đấy Obama đã hơn Romney 4 điểm.

Ông Obama cũng sẽ bỏ chuyến đi vận động ở Virginia và Colorodo đầu tuần, để có thể từ Washington giám sát tất cả các vấn đề lien quan đến bão Sandy ».

Trước khi hướng về Hoa Kỳ, bão Sandy đã hoành hành miền đông Cuba, làm hàng chục người chết, với sức gió có khi lên đến 200 cây số/giờ. Theo số liêu chính thức, 300.000 người đã phải di tản. Riêng thành phố Santiago hầu như đã bị cắt khỏi thế giới bên ngoài từ hôm thứ Sáu : Nhà cửa hư hại, không điện, mất hết liên lạc.

Chính quyền Cuba đã ban hành tình trạng khẩn cấp. Bão Sandy được xem là cơn bão dữ dội thứ 2 trong lịch sử Cuba. Ủy ban Bầu cử Cuba đã phải hủy bỏ việc tổ chức bầu cử vòng 2 hội đồng thành phố dự kiến vào hôm nay, 28/10.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.