Vào nội dung chính
DU LỊCH

Pháp và Đức tăng cường biện pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc

Hôm nay, ngày 30/8/2012, Pháp và Đức đã khánh thành một trung tâm cấp visa chung tại Bắc Kinh, với mục đích là tạo thuận lợi cho người Trung Quốc muốn đến du lịch tại các nước thuộc khu vực Schengen.

Khách du lịch Trung Quốc tại Paris
Khách du lịch Trung Quốc tại Paris Reuters
Quảng cáo

Đại sứ Pháp tại Trung Quốc Sylvie Bermann cho hãng tin AFP biết, năm ngoái có đến 1.100.000 người Trung Quốc đến du lịch tại Pháp, và năm nay Pháp hy vọng sẽ đón được nhiều hơn. Về phần nước Đức, nước này đã cấp visa nhập cảnh cho 207.000 người Trung Quốc đại lục năm 2010 và 234.000 vào năm 2011. Còn năm 2012, tính đến tháng 9 rồi, con số này đã đạt 212.000.

Các nước khác trong khu vực Schengen, như Ý và Thụy Sĩ, cũng đang ra sức thu hút khách du lịch Trung Quốc, bởi vì du khách Trung Quốc hiện được xem là khách hàng chi tiền khá mạnh tay. Họ thường đi du lịch theo đoàn và mỗi cuộc hành trình thường đi qua nhiều nước. Ước tính trong khu vực Schengen, mỗi du khách Trung Quốc bỏ ra khoảng 1.500 euro để mua sắm.

Hiệp ước Schengen qui định quyền tự do đi lại của công dân các nước thành viên. Đối với công dân nước ngoài, chỉ cần có thị thực của một trong các nước thành viên là được phép đi lại trong toàn bộ khu vực Schengen. Khu vực này hiện tại bao gồm 28 nước thành viên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.