Vào nội dung chính
NGA

Nga:Phe dân tộc cực đoan biểu tình chống Putin và dân nhập cư

AFP cho biết hôm nay, chủ nhật 04/11/2012, phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan tại Nga tuần hành trên các đường phố ở Matxcơva đòi ông Vladimir Putin từ chức. Họ cho rằng tổng thống Nga đã không bảo vệ quyền lợi dân tộc vì cho phép quá nhiều dân nhập cư.

Cuộc Tuần hành Nga do những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga tổ chức ngày 4/11/2012.
Cuộc Tuần hành Nga do những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga tổ chức ngày 4/11/2012. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

Hàng năm, cuộc Tuần hành Nga đều diễn ra vào dịp lễ Ngày thống nhất dân tộc, lễ kỉ niệm ngày đánh tan quân xâm lược Ba Lan năm 1612, và năm nay là lễ kỉ niệm lần thứ 400. Lễ kỷ niệm này do ông Putin đề ra vào năm 2005 với mục tiêu là tăng cường bản sắc dân tộc của Nga.

AFP nhận định đây là lần đầu tiên một cuộc tuần hành như thế được cho phép ngay tại trung tâm thủ đô, thay vì ở ngoại ô như trước đây. Phần đông số người tham gia tuần hành đã yêu cầu ông Putin phải từ chức.

Theo quan điểm của họ, nước Nga cần phải có một chính sách nhập cư thật sự. Họ cho rằng, tổng thống Nga đã không bảo vệ người dân trước làn sóng nhập cư ồ ạt, đặc biệt là những người đến từ các nước vùng Trung Á, từ thời Liên Xô. Trong khi đó, những công dân ưu tú buộc phải rời bỏ đất nước đi tìm kiếm cơ hội ở các nước phương Tây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.