Vào nội dung chính
KINH TẾ

Standard & Poor’s bị tư pháp Úc trừng phạt vì gian trá

Tin theo điểm thẩm định của cơ quan Standard and Poor’s, hàng chục chính quyền địa phương tại Úc bị mang nợ hàng triệu đôla. Tòa án tại Sydney, trong phiên xử hôm nay 05/11/2012 phạt công ty thẩm định tài chính Hoa Kỳ bồi thường cho các thành phố nạn nhân bị mất tiền vì mua « sản phẩm tài chính độc hại ».

Trụ sở  Standard and Poor’s tại New York
Trụ sở Standard and Poor’s tại New York
Quảng cáo

Vào năm 2006, do tin cậy vào điểm tín nhiệm AAA mà cơ quan thẩm định tài chính Standard and Poor’s đánh giá  cổ phiếu CPDO của ngân hàng Hà Lan ABN-AMRO tung ra thị trường, 13 thị trấn ở Úc đã bỏ hàng chục triệu đôla ra mua.

Loại cổ phiếu này đã được các cơ quan thẩm định tài chính quảng cáo rầm rộ trong những năm trước khi xảy ra khủng hoảng nợ khó đòi tại Hoa Kỳ năm 2008. hậu quả là chỉ vài tháng sau khi mua cổ phiếu « độc hại », 13 địa phương ở tây nam nước Úc bị vỡ nợ, tiêu vong hơn 15 triệu đôla Mỹ, gần 90% số vốn đầu tư.

Theo thẩm phán liên bang Jayne Jagot, trách nhiệm thuộc về công ty thẩm định Standard and Poor’s đã đưa tin sai trái, đánh lừa khách hàng. Bà thẩm phán Úc bác bỏ luận điểm của luật sư của công ty bị cáo biện minh rằng họ phạm sai lầm do « thông tin không đầy đủ ». Theo vị thẩm phán này thì « Standard & Poor’s nói dối và họ biết rõ là họ nói dối ».

S&P, ngân hàng ABN AMRO và công ty môi giới LGFS đồng bị phạt liên đới trách nhiệm và liên đới bồi thường cho 13 chính quyền địa phương nạn nhân của « sản phẩm tài chính độc hại ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.