Vào nội dung chính
HOA KỲ

Thế giới chúc mừng Tổng thống Obama tái đắc cử

Từ Âu sang Á cho đến Châu Phi, các lãnh đạo thế giới vào hôm nay, 07/11/2012 đã đồng loạt gởi lời chúc mừng đến tổng thống Hoa Kỳ vừa tái đắc cử. Chủ tịch Châu Âu Herman Van Rompoy đã phản ứng rất nhanh chóng trên mạng Twitter, thoạt đầu bằng tiếng Hà Lan, sau đó bằng tiếng Pháp rằng ông “rất vui mừng trước việc tổng thống Obama tái đắc cử”.

Nhân viên thị trường chứng khoán theo dõi kết quả bầu cử Mỹ (REUTERS)
Nhân viên thị trường chứng khoán theo dõi kết quả bầu cử Mỹ (REUTERS)
Quảng cáo

Sau đó trong một thông cáo chung cùng với chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso, lãnh đạo Châu Âu đã khẳng định rằng “Hoa Kỳ là đối tác chiến lược then chốt của Châu Âu”, và Liên Hiệp Châu Âu “mong muốn tiếp tục công cuộc đối tác chặt chẽ với tổng thống Obama trong 4 năm tới nhằm tăng cường quan hệ song phương và cùng đối phó với những thách thức chung, nhất là trên bình diện kinh tế và an ninh”. 

Hai ông Van Rompoy và Barroso còn “hy vọng sớm gặp lại” tổng thống Obama. Các ủy viên Châu Âu cũng chúc mừng ông Obama qua trang Twitter, và nhắc nhở tổng thống Mỹ là đừng quên vấn đề khí hậu. 

Trên bình diện quốc gia, Tổng thống François Hollande đã nhân danh nước Pháp và cá nhân ông gởi những lời chúc mừng ‘nồng nhiệt nhất’ đến ông Obama và khen ngợi ‘một sự chọn lựa rõ ràng’ của người Mỹ, trong lúc Thủ tướng Anh David Cameron thì chúc mừng ‘người bạn’ của mình là Obama. 

Nhiều lãnh đạo ở châu Phi hay ở vùng Trung Cận Đông, từ thủ tướng Israel - mà quan hệ vốn khá căng thẳng với ông Obama - cho đến tổng thống Palestine, tất cả đều chúc mừng việc đương kim tổng thống Mỹ tái đắc cử. 

Trung Quốc cũng gởi lời chúc mừng đến ông Obama. Theo người phát ngôn bộ Ngoại giao, chủ tịch Hồ Cẩm Đào và thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cùng gởi chung thông điệp chúc mừng và bày tỏ mong muốn là trong bối cảnh lịch sử mới, quan hệ hai bên đặt trên nền tảng hợp tác xây dựng, sẽ chuyển qua một giai đoạn mới”. Còn ông Tập Cận Bình đã gởi một thông điệp riêng đến phó tổng thống Joe Biden. 

Riêng tại Bắc Kinh, theo AFP, 200 người Trung Quốc được mời tham gia cuộc bỏ phiếu giả định ở Đại Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, đã rất hoan nghênh việc ông Obama tái đắc cử. Trong số 200 cử tri giả định này, 151 người đã chọn tổng thống mãn nhiệm. 

Điều họ lấy làm tiếc là Trung Quốc không thể có một cuộc bầu cử lãnh đạo ở Hoa Kỳ. Trong lúc mà ông Obama tái đắc cử trước sự chứng kiến của cả thế giới, thì Trung Quốc lại chọn lãnh đạo tương lai đằng sau cánh cửa đóng kín của Đại hội đảng Cộng sản sắp khai mạc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.