Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Cận Đông sôi sục : Israel đe dọa láng giềng Palestine và Syria

Không quân Israel vào hôm nay, 12/11/2012 đã lại mở chiến dịch oanh kích vào dải Gaza, kéo theo một loạt pháo kích trả đũa của lực lượng Palestine vào miền Nam Israel. Trong lúc đó, tình hình vùng cao nguyên Golan nằm giữa Syria và Israel cũng căng thẳng với đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ do quân đội Do Thái kiểm soát, buộc Israel bắn cảnh cáo về phía nước láng giềng.

Chiến sự leo thang : Israel oanh kích Gaza, Palestine trả đũa bằng đạn pháo (Reuters)
Chiến sự leo thang : Israel oanh kích Gaza, Palestine trả đũa bằng đạn pháo (Reuters)
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên quân đội Israel được AFP trích dẫn, không quân Israel đã tiến hành một đợt oanh kích vào Gaza, nhắm vào vùng có đường hầm mà Isreal cho là cửa ngõ buôn lậu và cũng là nơi cất giấu vũ khí, để từ đấy pháo kích sang miền nam Israel. 

Theo người phát ngôn trên, chiến dịch đã đạt mục tiêu, nhằm trả đũa các trận pháo kích cuối tuần qua, khi phiá Palestine đã bắn 110 quả đạn pháo vào Israel. 

Dĩ nhiên là loạt oanh kích của không quân Israel vào sáng nay đã gặp phản ứng từ phía Palestine, với 11 quả rocket được bắn vào vùng Neguey phía Nam Israel và thành phố Ashkelon, gây hoảng loạn trong dân chúng. 

Thủ tướng Israel hôm qua đã đe doạ "sẵn sàng leo thang", sau các vụ chạm súng ở ranh giới Israel - Gaza, đã làm cho 6 người Palestine thiệt mạng và 4 người lính Israel bị thương. 

Vụ leo thang mới này giữa Israel và Palestine làm cho Hoa Kỳ cũng như Châu Âu lo ngại. Người đặc trách ngoại giao Châu Âu, bà Ashton, vào hôm nay đã bày tỏ mối quan ngại và kêu gọi hai bên « tự kềm chế ». 

Căng thẳng Syria – Israel  

Nhưng không chỉ thẳng tay với Palestine, Israel còn lên tiếng đối với Syria sau khi một quả đạn súng cối của Syria rơi xuống phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay mà một sự có như vậy xẩy ra. Theo quân đội Israel, quả đạn đã rơi trúng một đồn quân đội Israel, gần biên giới giữa hai bên. 

Quân đội Israel vào hôm qua đã bắn cảnh báo về phía Syria, trong lúc bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, cảnh cáo là Israel sẽ có phản ứng mạnh nếu lãnh thổ Israel bị pháo kích một lần nữa. 

Trong một bản thông cáo, ông Ehud Barak còn giải thích là việc quân đội Israel bắn chỉ thiên cảnh cáo về phía Syria có nghiã là Israel không chấp nhận việc lãnh thổ của mình bị pháo kích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.