Vào nội dung chính
NGA

Nga: V. Putin xét lại luật về tổ chức phi chính phủ nhận tiền nước ngoài

Hôm qua, 12/11/2012, theo AFP, tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng xem xét lại luật, vừa được thông qua hồi tháng 7/2012, buộc các tổ chức phi chính phủ nhận tiền từ nước ngoài phải đăng ký như các cơ quan đại diện nước ngoài. Theo truyền thông Nga, trong cuộc họp đầu tiên của hội đồng tư vấn về nhân quyền hôm qua, với tư cách là chủ tọa, tổng thống Putin đã đưa ra một loạt đề nghị mới.

Ông V.Putin trong cuộc họp của Hội đồng tổng thống Nga, Kremlin, Matxcơva, 09/10/2012
Ông V.Putin trong cuộc họp của Hội đồng tổng thống Nga, Kremlin, Matxcơva, 09/10/2012 REUTERS
Quảng cáo

Theo truyền thông Nga, trong cuộc họp đầu tiên của hội đồng tư vấn về nhân quyền hôm qua, với tư cách là chủ tọa, tổng thống Putin đã đưa ra một loạt đề nghị mới. Cùng với một số điều chỉnh khác, tuyên bố kể trên cho thấy tổng thống Nga đang thay đổi phần nào quan điểm cứng rắn của ông trong những tháng gần đây, nhằm xoa dịu sự phản đối của một bộ phận công luận trong và ngoài nước.

Thông tín viên Anastasia Becchio tường trình từ Matxcơva:

Một chiếc máy in đang hoạt động hết tốc lực, đây là hình ảnh mà một nhà quan sát về đời sống chính trị nước Nga dùng để ví với sự vội vã của Hạ viện Nga trong việc thông qua một loạt các luật, ngày càng mang tính đàn áp.

Ngược lại, ngày hôm qua, tổng thống Nga lại có vẻ như muốn đình lại hoạt động của chiếc máy điên rồ này. Trước hết, ông Vladimir Putin đề nghị xem xét lại luật buộc các tổ chức phi chính phủ, nhận tiền từ các quỹ nước ngoài, phải đăng ký với tư cách là các đại diện của tổ chức nước ngoài. Tổng thống Nga nhấn mạnh : «Tất cả những gì không liên quan đến chính trị (cụ thể là các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo vệ nhân quyền), phải được loại ra khỏi lĩnh vực do luật này chế định ».

Một văn bản khác cũng khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại là dự luật kết tội những người có hành vi xúc phạm đến tình cảm của các tín đồ. Ông Vladimir Putin nói sẽ yêu cầu Hạ viện « không vội vã » thông qua một văn bản theo hướng này. Tổng thống Nga cũng hứa sẽ xem xét lại vấn đề tội báng bổ và cũng không loại trừ việc xét lại quyết định đóng cửa các chương trình của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.

Cuối cùng, tổng thống Nga đã hứa sẽ rất chú ý đến bộ luật mở rộng khái niệm gián điệp và tội phản quốc, mà ông sẽ phê chuẩn. Tuy nhiên, nhật báo MK nhấn mạnh, sau khi suy nghĩ kỹ, tổng thống Putin chỉ tuyên bố rằng : « luật này tốt và không cần phải sửa chữa.

Cũng trong cuộc họp của hội đồng về tư vấn nhân quyền kể trên, tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, mọi can thiệp ngoại quốc vào các công việc chính trị nội bộ của nước Nga là « không thể chấp nhận được ». Sau khi ông Putin trở lại cương vị tổng thống hồi tháng 5, nhiều nhà hoạt động nhân quyền Nga đã rời bỏ hội đồng tư vấn nhân quyền, một tổ chức được thành lập từ năm 1993, để phản đối tân tổng thống.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.