Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Biểu tình tại hơn 20 nước Châu Âu phản đối chính sách khắc khổ

Theo lời kêu gọi của các công đoàn, một ngày hành động chống chính sách thắt lưng buộc bụng được tổ chức vào hôm nay, 14/11/2012, tại hơn 20 quốc gia Châu Âu.  

Người biểu tình chống chính sách khắc khổ của chính phủ tại nhà ga Atocha thủ đô Tây Ban Nha ngày 14/11/2012.
Người biểu tình chống chính sách khắc khổ của chính phủ tại nhà ga Atocha thủ đô Tây Ban Nha ngày 14/11/2012. REUTERS/Paul Hanna
Quảng cáo

Nếu tại các nước bị khủng hoảng nặng nhất là Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, giới lao động vừa đình công, vừa xuống đường, thì tại nhiều quốc gia khác như Pháp, Ý, Đức, Áo, Hà Lan, Bỉ... biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố.

Tại Tây Ban Nha, phong trào tổng đình công và biểu tình phản đối đã khởi sự ngay từ sáng sớm hôm nay, và đã xẩy ra xung đột giữa người xuống đường và cảnh sát ngay tại trung tâm thủ đô Madrid.

Các công đoàn Châu Âu tổ chức ngày hành động hôm nay để chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng, mà theo họ, chỉ kéo dài cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội xuất phát từ vấn đề nợ công tại các nước. Theo người dân nhiều nước, các chính sách khắc khổ này có hệ quả nghiệt ngã là thuế tăng, thất nghiệp cao lên, đời sống vô cùng khó khăn.

Các công đoàn chờ đợi một sự động viên lực lượng rầm rộ vào hôm nay. Riêng tại Pháp, dự kiến có 130 cuộc xuống đường tuần hành chống chính sách khắc khổ ở các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.