Vào nội dung chính
PHÁP - SYRIA

Đối lập Syria sẽ có đại sứ ở Paris

Hôm nay, 17/11/2012, tại Paris, tổng thống Pháp François Hollande đã tiếp lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmad Moaz al-Khatib, để chủ yếu bàn vệ việc « bảo vệ các vùng giải phóng ».

Tổng thống Pháp François Hollande và lãnh đạo đối lập Syria Mouaz al-Khatib, sau cuộc hội kiến tại điện Elysée, 17/11/2012.
Tổng thống Pháp François Hollande và lãnh đạo đối lập Syria Mouaz al-Khatib, sau cuộc hội kiến tại điện Elysée, 17/11/2012. REUTERS/Benoit Tessier
Quảng cáo

Ông al-Khatib là chủ tịch của Liên minh đối lập Syria vừa được thành lập hôm chủ nhật vừa qua tại Doha sau nhiều ngày các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Pháp, cũng như Qatar, gây áp lực tối đa buộc các phe nhóm đối lập Syria trong và ngoài nước liên kết với nhau thành một khối.

Theo thông báo của Phủ tổng thống Pháp, ông Hollande và lãnh đạo đối lập Syria sẽ bàn về những phương cách để bảo vệ các vùng giải phóng ở Syria, về viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn và về việc thành lập một chính phủ lâm thời.

Tuyên bố sau cuộc hội đàm với lãnh đạo đối lập Syria, tổng thống Hollande thông báo là Liên minh đối lập Syria sẽ có một đại sứ ở Paris và cho biết ông al-Khatib đã cam kết là, trong chính phủ tương lai sẽ có đại diện của mọi thành phần của Syria.

Hôm thứ ba vừa qua, trong cuộc họp báo, tổng thống Hollande thông báo là chính phủ Pháp công nhận liên minh đối lập nói trên là « đại diện chính đáng duy nhất của nhân dân Syria ». Paris cũng cho rằng, Châu Âu nên bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí để có thể yểm trợ tốt hơn cho phe đối lập Syria. Với lập trường như vậy, có thể nói là Paris đang ở tuyến đầu so với các nước phương Tây khác. Đối với Pháp, cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm hỗ trợ tích cực cho Liên minh đối lập mới.

Hoa Kỳ thì hiện chỉ mới công nhận Liên minh đối lập mới như là « một » đại diện chính đáng của nhân dân Syria, chứ không phải là đại diện duy nhất. Nước Anh cũng đã đón tiếp ông al Khatib, nhưng người đứng ra tiếp chỉ là Ngoại trưởng William Hague. Nhưng Luân Đôn không loại trừ khả năng, trong những ngày tới sẽ công nhận Liên minh đối lập là đại diện duy nhất của nhân dân Syria. Cho tới nay, ngoài Pháp, chỉ mới có các vương quốc vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Liên minh này.

Đối với Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, Liên minh đối lập trước tiên phải nói rõ lập trường trên ba điểm : dân chủ, Nhà nước pháp quyền, đa nguyên sắc tộc và tôn giáo. Về đề nghị của Paris bãi bỏ lệnh cấm vận của châu Âu về vũ khí đối với Syria, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhìn nhận là vấn đề này có thể gây bất đồng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.