Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Cận Đông : Gia tăng hoạt động ngoại giao để tránh chiến tranh trên bộ

Hôm nay 19/11/2012, theo AFP, các hoạt động ngoại giao khu vực và quốc tế dồn dập diễn ra với hy vọng tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột Israel – Palestine tại dải Gaza. Trong khi đó, Israel tiếp tục bắn trả vào các vị trí phóng rốc két của Palestine, khiến 14 người thiệt mạng trong ngày hôm nay. Israel đòi Palestine ngưng bắn phá và chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.

Quân đội Israel trú đóng tại Ashkelon, bắn tên lửa chặn rốckét từ phía Palestine (REUTERS)
Quân đội Israel trú đóng tại Ashkelon, bắn tên lửa chặn rốckét từ phía Palestine (REUTERS)
Quảng cáo

Ngày hôm nay, đặc phái viên của Bộ Tứ về Cận đông Tony Blair và ngoại trưởng Đức G. Westerwelle tới Jerusalem, tiếp theo chuyến công du hôm qua của ngoại trưởng Pháp. Ngày mai, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi dẫn đầu một phái đoàn sẽ tới Gaza, tiếp theo chuyến đi của thủ tướng Ai Cập và ngoại trưởng Tunisia. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tới Gaza vào ngày mai. Thủ tướng Israel cũng để ngỏ cho một giải pháp ngoại giao.

Cũng ngày hôm nay, lãnh đạo các phe nhóm chủ yếu phía Palestine, Hamas, Fatah và Hồi giáo thánh chiến ở vùng Cijordania đã kêu gọi thống nhất nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine tại Gaza.

Hiện tại, theo đánh giá của chuyên gia quân sự nhật báo Yedioth Aharonot, các hoạt động ngoại giao diễn ra dồn dập, để đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Hamas, trong bối cảnh cuộc tấn công trên bộ có thể xẩy ra trong 24 giờ tới. Chiến dịch phản công của Israel hiện tại là chiến dịch quân sự lớn nhất của Israel tại Gaza, kể từ chiến dịch 12/2008-01/2009.

Israel chỉ chấp nhận ngừng tấn công, nếu phía Palestine không bắn đạn pháo. Ngược lại, Hamas chỉ đồng ý ngừng bắn, nếu Tel Aviv cam kết ngừng giết hại người Palestine, đồng thời rỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Gaza từ năm 2007. Tel Aviv hứa rỡ bỏ lệnh này vào năm 2009, nhưng không áp dụng.

Theo một giới chức Hamas, một giải pháp thực sự sẽ là khi Hoa Kỳ, đồng minh chủ yếu của Israel, trở thành người bảo đảm việc tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn.

Về chiến sự Israel- Palestine, kể từ thứ Tư 14/11, khi Tel Aviv khởi sự chiến dịch « Trụ cột phòng ngự », theo một nguồn tin quân sự, Israel đã oanh kích tổng cộng hơn 1.350 lần vào các vị trí của Palestine tại dải Gaza. Ngược lại, hơn 850 rốc két từ Gaza đã được bắn sang lãnh thổ Israel.

Theo một thống kê sơ bộ, có ít nhất 84 người Palestine thiệt mạng. Chủ nhật hôm qua, là ngày đẫm máu nhất, với khoảng 30 người chết. Trong khi đó, phía Israel, có ba người chết vì đạn pháo.

Đêm hôm qua, bắt đầu từ 21 giờ, đạn pháo đã bắn vào dải Gaza từ các tầu chiến Israel. Vào khoảng 4 giờ sáng, các oanh kích đặc biệt dữ dội. Đợt tấn công cuối cùng kết thúc vào 6 giờ sáng nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.