Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Israel ngưng chiến dịch trên bộ ở Gaza, Ngoại trưởng Mỹ tới Cận Đông

Hôm nay 20/11/2012, Israel thông báo tạm ngưng cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza, để ngỏ cơ hội cho các nỗ lực thiết lập một thỏa thuận đình chiến giữa Hamas và nhà nước Do Thái.

Các trẻ em Palestine ở dải Gaza trong một ngôi nhà bị đổ nát vì đạn pháo Israel, ngày 20/11/2012.
Các trẻ em Palestine ở dải Gaza trong một ngôi nhà bị đổ nát vì đạn pháo Israel, ngày 20/11/2012. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Chiến dịch không kích của Israel vào Gaza bắt đầu từ thứ Tư tuần trước 14/11, chống lại các nhóm vũ trang Palestine, đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tuyên bố ngưng tấn công trên bộ của Israel được đưa ra hôm nay, sau nhiều nỗ lực ngoại giao của Liên Hiệp Quốc, Ai Cập, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác.

Thông tín viên Nicolas Falez tường trình từ Jérusalem :

« Thủ tướng Benyamin Netanyahu và tám bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ Israel đã họp vào tối qua. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào được tuyên bố về kết quả cuộc họp, cũng như nội dung. Tuy nhiên, theo báo chí, cuộc thảo luận này đã được dành để xem xét đề nghị của Ai Cập cho một cuộc đình chiến giữa nhà nước Do Thái và các nhóm chiến binh Palestine tại dải Gaza.

Để mở ra một khả năng cho đàm phán, hôm nay Israel tuyên bố hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Bước đầu tiên để đi đến thỏa thuận là Israel và Hamas cần phải chấp nhận hưu chiến trong 24 giờ hoặc 48 giờ. Đây là thời gian để soạn thảo các điều kiện cho một cuộc ngưng bắn kéo dài.

Về phần mình, Hamas đòi Israel phải bãi bỏ việc phong tỏa dải Gaza và chấm dứt các vụ tấn công nhắm vào người Palestine tại Gaza. Vấn đề là, Israel sẽ phản ứng như thế nào về đòi hỏi này và Tel Aviv sẽ chấp nhận những gì để đổi lấy sự an toàn của dân cư miền nam Israel, khu vực nằm trong tầm đạn rốc-kết của Palestine.

Những giờ sắp tới sẽ mang tính quyết định. Để khuyến khích hai bên chọn con đường hòa dịu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tiếp tục các trao đổi với các phía liên quan. Sau chuyến công du Ai Cập, ông Ban Ki Moon sẽ tới Israel và Ramallah. »

Tối qua, Tổng thống Mỹ Brack Obama có cuộc nói chuyện với Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến « lợi ích của Hoa Kỳ đối với một giải pháp hòa bình » tại khu vực này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton rời Cam Bốt hôm nay tới Jerusalem, Ai Cập và Ramallah vào ngày mai, thứ Tư 21/11, để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn cản xung đột leo thang.

Theo Reuters, hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp kín nhằm thông qua một tuyên bố về xung đột Israel-Palestine. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ngoại giao, khó thể đi đến một thỏa thuận, đặc biệt do lập trường khác biệt giữa Hoa Kỳ và Nga. Hội đồng Bảo an thường không ra được nghị quyết về xung đột Israel-Palestine. Thứ Tư tuần trước, ngay sau khi Israel không kích Gaza, Hội đồng Bảo an đã họp khẩn cấp, nhưng không có quyết định nào được đưa ra sau đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.