Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Đàm phán về ngân sách chung Liên Hiệp Châu Âu thất bại

Sau hai ngày họp thượng đỉnh tại Bruxelles, 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu không tìm ra đồng thuận về ngân sách chung trong giai đoạn 2014-2020. Lãnh đạo các bên cam kết gặp lại nhau vào đầu năm tới. Thất bại này làm xấu đi hình ảnh của toàn khối châu Âu.

Lập trường cứng rắn của thủ tướng Anh David Cameron đã gây trở ngại cho thượng đỉnh lần này (REUTERS)
Lập trường cứng rắn của thủ tướng Anh David Cameron đã gây trở ngại cho thượng đỉnh lần này (REUTERS)
Quảng cáo

Chủ tịch châu Âu, Herman Van Rompuy, không thuyết phục được 27 thành viên trong Liên hiệp thông qua ngân sách trải dài từ năm 2014 đến 20020 trị giá 973 tỷ euro, tương đương với 1,01 % GDP của toàn khối. Các bên cũng bất đồng sâu rộng về cách sử dụng ngân sách nói trên.

Thủ tướng Anh, David Cameron bị coi là người đã gây trở ngại lớn nhất cho thượng đỉnh lần này. Thứ nhất lãnh đạo Anh đòi 26 đối tác còn lại trong Liên Hiệp phải giảm ngân sách xuống còn chưa đầy 900 tỷ euro. Mặt khác thủ tướng Anh cũng đòi Liên Hiệp Châu Âu phải tiếp tục cắt giảm các khoản chi tiêu.

Trước lập trường cứng rắn của thủ tướng Anh, thủ tướng Đức, Angela Merkel tỏ ra uyển chuyển hơn khi đề nghị giảm ngân sách chung châu Âu đang từ 973 tỷ xuống còn 953 tỷ. Đề nghị này trước mắt chưa được toàn bộ 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu tán đồng.

Lý do thứ hai khiến thượng đỉnh Bruxelles thất bại liên quan đến chính sách trợ giá nông nghiệp chung châu Âu (PAC) . Pháp và Đức hiện là hai quốc gia nhận được trợ cấp nhiều nhất của châu Âu nhưng Paris đã không được Berlin hậu thuẫn để bảo vệ chính sách này.

Trong hai ngày họp vừa qua (22 và 23/11/2012) giới quan sát báo trước thượng đỉnh châu Âu sẽ thất bại. Mọi người chờ đợi thái độ ích kỷ của Luân Đôn sẽ khiến thủ tướng Cameron bị cô lập nhưng bất ngờ lãnh đạo Anh đã được một số thành viên khác trong Liên Hiệp như Phần Lan, Đan Mạch … ủng hộ.

Một nhà ngoại giao xin được giấu tên cho rằng vào lúc kinh tế gặp khó khăn, các thành viên Liên Hiệp Châu Âu chỉ chú trọng vào các vấn đề nội bộ, mà không hề nghĩ đến đại gia đình châu Âu. Thủ tướng Ý nổi tiếng là một người kiên nhẫn, trong cuộc họp báo đã gián tiếp quy trách nhiệm cho Anh Quốc phá hoại hội nghị. Thái độ mập mờ của thủ tướng Đức cũng bị chỉ trích.

Liên Hiệp Châu Âu ngậm bồ hòn làm ngọt, từ tổng thống Pháp đến chủ tịch châu Âu đều tránh né hai chữ thất bại và xem thượng đỉnh Bruxelles vừa qua là « bổ ích » vì đây là một « cơ hội tốt » để các bên thảo luận nhằm đạt đồng thuận về một ngân sách chung cho Liên Hiệp.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.