Vào nội dung chính
MACEDONIA

Macedonia tăng cường an ninh trước lễ kỷ niệm Albani độc lập

Cảnh sát Macedonia hôm nay loan báo đã tăng cường các biện pháp an ninh trước khi diễn ra các buổi lễ của cộng đồng thiểu số người Albani kỷ niệm 100 năm Albani độc lập.

Một tượgn đài tại thủ đô Skopje của Macédonia.
Một tượgn đài tại thủ đô Skopje của Macédonia. Laurent Geslin/ RFI
Quảng cáo

Cộng đồng người Albani, chiếm 25% dân số khoảng 2 triệu người của Macedonia, dự trù chiều tối nay sẽ tổ chức tại thủ đô Skopje một cuộc tập họp kỷ niệm ngày độc lập, với sự tham dự của thủ tướng Sali Berisha của Albani và thủ tướng Hashim Thaci của Kosovo. Ban tổ chức dự trù cuộc tập hợp sẽ quy tụ đến 20 ngàn người.

Người Albani ở Macedonia đã treo quốc kỳ Albani trước nhà, một cử chỉ bị xem như là hành động khiêu khích chính quyền Macedonia. Các vụ đụng độ đã nổ ra hôm qua giữa các nhóm thanh niên Macedonia và thanh niên cộng đồng Albani. Bên này đốt cờ của bên kia.

Các cuộc tập hợp tương tự cũng sẽ diễn ra trong những ngày tới ở Kosovo, nơi có 90% dân số là người Albania, với đỉnh điểm là các buổi lễ ở Tirana ngày thứ tư tuần tới, 28/11, đúng ngày Albani giành độc lập cách đây 100 năm.

Từ tháng 3 đến nay, căng thẳng sắc tộc đã bùng lên trở lại ở Macedonia sau vụ một cảnh sát Macedonia bắn chết 2 người Albani. Quan hệ giữa hai cộng động  người Albani và Macedonia trở nên căng thẳng đặc biệt kể từ sau một cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa lực lượng chính phủ và quân du kích người Albani ở Macedonia vào năm 2001. Cuộc xung đột đã kết thúc với hòa ước Ohrid tháng 08/2001, dự trù trao thêm các quyền cho thiểu số người Albani.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.