Vào nội dung chính
SYRIA

Nhiều nước kêu gọi cấm vận dầu hỏa Damas

Tại cuộc họp Tokyo ngày 30/11/2012, nhóm « Những người bạn của nhân dân Syria » gồm 63 nước và nhiều tổ chức đa quốc gia như Liên đoàn Ả Rập hay Liên Hiệp Châu Âu, lo ngại xung đột Syria tiếp tục lan rộng.

Biểu tỉnh phản đối tổng thống Bachar Al Assad ở Binsh, Syria, ngày 30/11/2012
Biểu tỉnh phản đối tổng thống Bachar Al Assad ở Binsh, Syria, ngày 30/11/2012 REUTERS
Quảng cáo

Nhật Bản và Maroc cùng chủ trì cuộc họp tại Tokyo. Đây là lần thứ 5 nhóm « Những người bạn của nhân dân Syria » họp lại và kêu gọi tất cả các thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc « nhanh chóng hành động, tỏ thái độ có trách nhiệm và quyết tâm gia tăng áp lực lên chính quyền » Bachar Al Assad hòng giải quyết khủng hoảng Syria.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt Damas, nhóm này, một lần nữa, mong mỏi cộng đồng quốc tế cảnh giác hơn trên vấn đề cấm vận dầu hỏa Syria. « Những người bạn của nhân dân Syria » chủ trương « cấm vận các sản phẩm chế biến từ dầu hỏa Syria, phong tỏa mọi hoạt động mua bán vũ khí với chính quyền Damas ». Kể từ tháng 8/2011, Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu hỏa vào thị trường Mỹ. Liên Hiệp Châu Âu sau đó cấm mọi dự án đầu tư vào ngành công nghiệp dầu hỏa của Syria, cấm các tập đoàn châu Âu xuất khẩu trang thiết bị cho ngành khai thác dầu khí Syria.

Tuyên bố khai mạc cuộc họp nhóm « Những người bạn của nhân dân Syria », Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba kêu gọi các bên tìm ra đồng thuận để khép lại xung đột đã kéo dài từ tháng 3/2011 tới nay. Trong 20 tháng qua, đã có hơn 40 000 người thiệt mạng và Syria đã lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Cuộc họp ở Tokyo hôm nay là tiền đề, chuẩn bị cho cuộc họp về Syria ở cấp Ngoại trưởng, được dự trù tổ chức ở Marrakech-Maroc vào ngày 12/12/2012. Nhóm « Những người bạn của nhân dân Syria » sẽ gặp lại nhau lần tới tại Bulgari vào tháng 2 sang năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.