Vào nội dung chính
SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

Úc : Vỏ bao thuốc lá phải theo một mẫu duy nhất

Theo AFP, kể từ hôm nay 01/1/2012, tất cả các vỏ bao thuốc lá tại Úc đều phải theo một mẫu mã duy nhất. Quyết định này của chính phủ Úc là nhằm đẩy lùi nạn hút thuốc lá trước hết là ở giới trẻ. Ngành công nghiệp thuốc lá phản đối áp đặt này, trong khi đó Liên hiệp Châu Âu và Tổ chức Y tế thế giới rất chú ý đến kinh nghiệm của Úc.

Vỏ bao thuốc lá tại Úc
Vỏ bao thuốc lá tại Úc Reuters
Quảng cáo

Theo quy định của Úc, kể từ hôm nay, các vỏ bao thuốc lá ở Úc, bất kể do công ty nào sản xuất, đều mang một màu xanh ô liu sẫm, có ghi những lời cảnh báo gây sốc và các bức ảnh về các bệnh tật do thuốc lá gây ra. Khác biệt duy nhất trên vỏ bao là tên của loại thuốc lá được bán.

Trả lời báo giới, hôm qua 30/11, bộ trưởng Y tế Úc, bà Tanya Plibersek nhắc lại rằng, các biện pháp này nhằm khiến cho việc hút thuốc trở nên ít hấp dẫn nhất. Bà nói : « Nếu chúng ta ngăn được giới trẻ đến với thuốc, thì điều đó sẽ có ích cho họ trong suốt cả cuộc đời ».

Ngành công nghiệp thuốc lá Úc đã phản đối qui định kể trên trước tư pháp. Tuy nhiên, tòa án Sydney đã ra phán quyết bác bỏ khiếu nại này. Mà theo luật Úc, quyết định của tòa cấp này là không thể thay đổi được.

Theo bộ trưởng Y tế Úc, sau Thế chiến II, có khoảng 50% người Úc hút thuốc, con số này hiện nay giảm xuống còn 15%. Chính phủ Úc hy vọng số người hút thuốc vào năm 2018, sẽ giảm xuống 10%.

Từ nhiều tháng trước công ty thuốc lá British American Tobacoo khẳng định, việc áp dụng một mẫu mã vỏ bao duy nhất ở Úc sẽ khiến thị trường chợ đen bùng nổ, có lợi cho các tổ chức tội phạm. Trong khi đó, Philip Morris - đối thủ của công ty kể trên – thì hứa hẹn sẽ tiến hành một chiến pháp lý lâu dài chống lại quyết định này.

Vào mùa hè năm nay, Ủy ban Châu Âu, đã tuyên bố "theo sát việc làm của chính phủ Úc", còn Tổ chức Y tế Thế giới thì khuyến cáo toàn thế giới chú ý đến kinh nghiệm của Úc.

Tư pháp Hoa Kỳ buộc các công ty thuốc lá thú nhận đã lừa dối công chúng

Hôm thứ ba 27/11, theo AFP, một thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết buộc nhiều công ty thuốc lá phải công bố các thông điệp nhằm thú nhận đã nói dối công chúng về những gì liên quan đến các hệ quả của thuốc lá đối với sức khỏa và buộc các công ty phải giải thích rõ ràng các nguy cơ của thuốc lá đối với người hút.

Quyết định kể trên được đưa ra tại Washington trong khuôn khổ một hoạt động chống các công thuốc lá của chính quyền Mỹ, khởi sự từ năm 1999.

Các công ty liên quan là Philip Morris US, một chi nhánh của tập đoàn Altria Group, RJ Reynolds Tobacco và Lorillard Tobacco Company.

Thông điệp mà các công ty trên phải đưa ra trước công chúng là : « Số người chết vì thuốc lá hàng năm còn cao hơn tổng số nạn nhân của các vụ giết người, do bệnh sida, tự sát, ma túy, tai nạn xe cộ và do rượu cộng lại. »

Các thông điệp khác mà tư pháp Hoa Kỳ buộc các công ty kể trên phải công bố là : « Các công ty sản xuất thuốc lá với lượng nicotine, vừa đủ để người sử dụng rơi vào trạng thái phụ thuộc » hay « Khi các vị hút thuốc, nicotine tác động đến não quí vị, vì vậy khó mà ngưng được hút thuốc ».

Thẩm phán Gladys Kessler, ngay từ năm 2006, đã cáo buộc các công ty thuốc lá đã phạm luật, khi lừa dối công chúng trong hàng chục năm về các tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.

Các công ty bị bị buộc tội, sẽ phải công bố những lời hiệu chỉnh, tuy nhiên tư pháp Hoa Kỳ chưa cho biết hình thức cụ thể của các thông điệp kể trên.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.