Vào nội dung chính
IRAN - HOA KỲ

Iran thông báo bắt một máy bay do thám không người lái, Mỹ phủ nhận

Hôm nay 04/12/2012, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắt giữ được một chiếc máy bay do thám không người lái ngay trên không phận vùng Vịnh. Tuy nhiên Đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ đặt tại Bahrein khẳng định không hề mất chiếc máy bay nào trong vùng này.

Máy bay không người lái ScanEagle của Mỹ.
Máy bay không người lái ScanEagle của Mỹ. DR
Quảng cáo

Thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đăng tải trên trang mạng của quân đội Iran Sepahnews.ir ghi rõ : « Trong những ngày qua, nhờ hệ thống kiểm soát của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong vùng Vịnh Persique với mục đích do thám, thu thập thông tin đã bị bắt giữ ngay khi vừa xâm nhập không phận Iran ». Thông cáo trên không nêu rõ vị trí và hoàn cảnh bắt giữ chiếc máy bay do thám Mỹ.

Chỉ huy hải quân Iran, Đô đốc Ali Fadavi cho biết thêm chi tiết, chiếc máy bay không người lái bị bắt thuộc loại « ScanEagle » vẫn thường xuất phát từ các tàu chiến của Mỹ. Trong khi đó Chủ tịch tiểu ban Quốc phòng của Quốc hội Iran, ông Ismail Kosari đã hoan hỉ tuyên bố rằng việc bắt giữ chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ, một sản phẩm tập trung những công nghệ hoàn hảo nhất, là niềm tự hào của quân đội Iran. Điều này chứng tỏ Iran có đủ khả năng « đối phó với mọi hành động xâm phạm biên giới nhằm thu thập thông tin ».

Tuy nhiên cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ đặt tại Bahrein, ông Jason Salata khẳng định không hề mất chiếc máy bay không người lái nào tại vùng Vịnh, và nói thêm rằng mọi hoạt động tại vùng này đều phù hợp với luật lệ quốc tế.

Đây là lần thứ hai, Teheran khẳng định đã khống chế được máy bay không người lái do thám của Mỹ trên lãnh thổ Iran. Cách đây đúng một năm, ngày 4/12/2011, Iran đã chặn bắt được chiếc máy bay do thám không người lái loại RQ-170 Sentinel khi đang hoạt động trên bầu trời phía đông Iran.

Mới đây Teheran đã tố cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc việc Hoa Kỳ liên tục sử dụng máy bay do thám không người lái xâm phạm không phận Iran.

Loại máy bay do thám không người lái ScanEagle có sải cánh rộng 3 mét, được trang bị các thiết bị công nghệ cực kỳ tinh vi dùng để hoạt động trinh sát chiến thuật, có tầm hoạt động khoảng một trăm kilomet và có thể bay liên tục hai chục giờ.

Các giới chức quân sự Hoa Kỳ nhiều lần tỏ ra lo ngại về việc Iran đang dần làm chủ công nghệ máy bay không người lái. Trên thực tế, Iran đã chế tạo thành công máy bay do thám không người lái và đã cung cấp cho lực lượng Hezbollah Liban sử dụng mà hồi tháng 10 vừa qua, không quân Israel đã bắn hạ một chiếc.

Iran khẳng định họ đã làm chủ được bí mật công nghệ chế tạo máy bay không người lái của quân đội Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.