Vào nội dung chính
AI CẬP

Đối lập Ai Cập từ chối đề nghị đối thoại của tổng thống Morsi

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị dồn vào chân tường. Đáp lại lời mời đối thoại sau hai ngày xung đột, người biểu tình tấn công phá nát trụ sở của đảng Huynh đệ hồi giáo tại Cairo. Các tổ chức đối lập thế tục cũng từ khước lời mời đối thoại và yêu cầu “vua Pharaon” tân thời hủy bỏ sắc lệnh tự gia tăng quyền lực.

Quân đội mang kẻm gai đặt chung quanh dinh tổng thống sau khi xe tăng được triển khai ngăn chặn xung đột giữa phe biểu tình chống và ủng hộ tổng thống  Mohamed Morsi, ở Cairo ngày  6/12/ 2012.
Quân đội mang kẻm gai đặt chung quanh dinh tổng thống sau khi xe tăng được triển khai ngăn chặn xung đột giữa phe biểu tình chống và ủng hộ tổng thống Mohamed Morsi, ở Cairo ngày 6/12/ 2012. Reuters
Quảng cáo

Đối lập thế tục tại Ai Cập chọn đường lối đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt. Chiều hôm qua, để tìm cách làm giảm căng thẳng sau hai ngày biểu tình và chống biểu tình tại Ai Cập, Tổng thống Mohamed Morsi kêu gọi đối lập đối thoại. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn không khoan nhượng của tổng thống làm phe đối lập nổi giận. Như thông lệ, ông lên án phong trào biểu tình là do những “thế lực thù địch của cách mạng” giựt dây.

Ngoài đường phố, ngay đêm hôm qua 06/12/2012, đoàn biểu tình với nội lực là giới trẻ phản kháng đã tấn công, đập nát trụ sở đảng Huynh đệ hồi giáo của tổng thống. Các đảng phái chính trị thế tục từ tả sang hữu tỏ thái độ thận trọng hơn. Nhưng sau cuộc họp vào đêm qua, sáng nay liên minh đối lập do khôi nguyên Nobel hòa bình Mahamed El Baradei làm chủ tịch tuyên bố từ chối lời mời “đối thoại”. Trong bản thông báo, Mặt trận Cứu Quốc nhận định là đề nghị của Tổng thống Morsi “thiếu nghiêm túc” vì “không quan tâm đến yêu sách của đối lập”.

Căng thẳng giữa tổng thống xuất thân từ hồi giáo cực đoan và đối lập thế tục gia tăng thêm một nấc sau khi ông Morsi ra sắc lệnh ngày 22/11/2012 tự ban thêm quyền lực chính trị và quyền không bị pháp luật truy tố.

Tổng thống Ai Cập đầu tiên của thời hậu Mubarack bị lên án là “độc tài” đã “làm tan vỡ niềm hy vọng của đại đa số dân chúng” , làm ngơ để cho thành viên hồi giáo hành xử như “ côn đồ” đàn áp biểu tình dân chủ và bất chấp mọi ý kiến của xã hội công dân tìm cách đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng.

Liên minh đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu để bảo vệ các quyền tự do và thúc đẩy “cách mạng” đi đúng hướng.

Hôm qua, sau diễn văn truyền hình của Tổng thống Ai Cập, ông đã nhận được điện thoại của Tổng thống Mỹ . Ông Barack Obama bài tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Ai Cập và kêu gọi giới lãnh đạo chính trị phải khuyến cáo và kiểm soát các thành viên quá khích.

Từ thứ năm, xe tăng và dây kẻm gai đã được bố trí trước Dinh tổng thống như chiến lũy để ngăn chận biểu tình tiến đến gần.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.