Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập có thể hoãn trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp

Tối hôm qua 07/12/2012, khoảng 10 000 người biểu tình chống tổng thống Morsi đã tập hợp xung quanh phủ tổng thống bất chấp hàng rào kẻm gai và xe bọc thép. Lực lượng an ninh thì đôi khi tỏ ra thân thiện với người biểu tình. Trong khi đó, chính quyền Ai Cập tuyên bố sẽ có thể hoãn trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp đang gây chia rẽ đất nước Ai Cập.

Phe Huynh Đệ Hồi Giáo cũng tập hợp để bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống Morsi (REUTERS)
Phe Huynh Đệ Hồi Giáo cũng tập hợp để bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống Morsi (REUTERS)
Quảng cáo

Trả lời hãng tin AFP, phó tổng thống Ai Cập Mahmoud Mekki đã cho biết, tổng thống Mohamed Morsi « có thể sẽ chấp nhận hoãn trưng cầu dân ý » dự kiến vào ngày 15 tháng 12, tuy nhiên với điều kiện là phe đối lập không lợi dụng sự trì hoãn này để tiến hành tấn công về mặt tư pháp.

AFP cho hay, không lâu trước lời tuyên bố này, những người biểu tình đã vượt qua hàng rào kẽm gai do quân đội dựng lên ở khu vực gần phủ tổng thống, tuy nhiên, họ đã không tiến vào bên trong khuôn viên phủ tổng thống. Một vài người còn vẽ hình ảnh chống tổng thống lên các bức tường bên ngoài phủ tổng thống.

Cuộc biểu tình diễn ra rất ôn hòa. Quân đội cho triển khai xe thiết giáp để ngăn chặn người biểu tình. Thế nhưng, xung đột đã không xảy ra, người biểu tình và các quân nhân làm nhiệm vụ tại hiện trường đôi khi còn tỏ ra rất thân thiện.

Trong khi đó thì có khoảng 2 000 người thuộc phe Huynh Đệ Hồi Giáo đã tập hợp trong một đền thờ Hồi Giáo ở cách đó vài cây số để biểu thị ủng hộ đối với tổng thống Morsi. Những người này tuyên bố sẽ tiến về phủ tổng thống, nếu những người biểu tình chống Morsi muốn dùng võ lực để tấn công vào phủ tổng thống.

Các vụ biểu tình chống tổng thống cũng diễn ra ở quảng trường Tahrir, biểu tượng của cuộc cách mạng năm rồi, ở Hourghada bên bờ Hồng Hải, và ở Qena miền nam Ai Cập. Người biểu tình gọi ngày hôm qua là « ngày thứ Sáu của thẻ đỏ », ngụ ý là phạt thẻ đỏ tổng thống Morsi vì ông này đã toan mở rộng thái quá quyền lực tổng thống. Còn ở thành phố lớn nhất Ai Cập là Alexandrie, phe chống và ủng hộ Morsi cũng đã xuống đường biểu dương lực lượng.

Ông Morsi đã có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia kêu gọi « một cuộc đối thoại quốc gia » để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, hôm qua, phe đối lập đã chính thức bác bỏ lời kêu gọi này. Trong khi đó, quân đội Ai Cập thì tuyên bố ủng hộ giải pháp đối thoại của tổng thống Morsi.

Sáng nay, theo AFP, khu vực quanh phủ tổng thống đã yên bình trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 100 người biểu tình hiện diện gần đó. Quân đội thì căng hàng rào kẽm gai và xe bọc thép án ngữ lối vào khu vực phủ tổng thống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.