Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập tăng cường an ninh trước ngày trưng cầu dân ý về Hiến pháp

Ngày mai, 15/12/2012, tại Ai Cập sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp gây chia rẽ sâu sắc nước này từ mấy tuần nay. Quân đội Ai Cập đã huy động một lực lượng hùng hậu để triển khai ở thủ đô Cairo và các thành phố lớn nhằm bảo vệ các điểm bầu cử và các cơ quan nhà nước.

Xe quân sự tuần tra trước khu vực Dinh Tổng thống ở Cairo ngày 14/12/2012.
Xe quân sự tuần tra trước khu vực Dinh Tổng thống ở Cairo ngày 14/12/2012. REUTERS/Khaled Abdullah
Quảng cáo

Theo hãng tin Reuters, quân đội Ai Cập đã huy động đến 120.000 quân nhân và 6.000 xe tăng để triển khai ở thủ đô Cairo và các thành phố lớn, nhằm bảo vệ các điểm bầu cử và các cơ quan chính phủ. Đây là một động thái đáng chú ý vì tại Ai Cập quân đội luôn có ảnh hưởng lớn, và từ đầu cuộc tranh chấp giữa phe ủng hộ và phe phản đối Tổng thống Mohamed Morsi thì quân đội luôn giữ thái độ trung lập. Bên cạnh đó khoảng 130.000 cảnh sát cũng được huy động.

Phe đối lập cho rằng, dự thảo Hiến pháp sắp đem ra trưng cầu dân ý nếu được thông qua, sẽ mang đến cho phe Hồi Giáo cực đoan nhiều quyền lực và sẽ bất lợi cho những nhóm tôn giáo thiểu số khác trong xã hội Ai Cập, như cộng đồng người Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm có 10% tại nước này. Hiện tại những người phản đối dọa tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý, nếu các điều kiện minh bạch không được đảm bảo. Trong khi đó, phe ủng hộ Tổng thống Morsi thì cho rằng dự thảo Hiến pháp là cần thiết cho quá trình chuyển tiếp thời hậu Moubarak.

Trước cuộc trưng cầu dân ý, hai phe ủng hộ và đối lập đều muốn tận dụng ngày hôm nay để xuống đường bày tỏ chính kiến. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo phe Tổng thống Morsi tập hợp trong một đền thờ Hồi Giáo gần Phủ tổng thống để bày tỏ sự ủng hộ, còn phe phản đối thì hẹn nhau ở quảng trường Tahrir để kêu gọi người Ai Cập bỏ phiếu phản đối dự thảo hiến pháp.

Một quan chức Ai Cập cảnh báo máu sẽ tiếp tục đổ trong cuộc trưng cầu dân ý. Ba tuần qua, tại Cairo và một số thành phố lớn khác của Ai Cập, bạo lực giữa hai phe ủng hộ và phản đối Morsi đã diễn ra làm ít nhất 8 người chết và hàng trăm người bị thương.

Theo lịch trình, ngày mai người dân Ai Cập sẽ đi bỏ phiếu về bản dự thảo Hiến pháp vốn được soạn thảo bởi một hội đồng lập hiến do phe Hồi Giáo cực đoan chi phối. Còn năm tới, dự định sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập, Quốc hội đầu tiên thời hậu Moubarak.

Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra trong hai ngày là ngày 15/12 và ngày 22/12, tức cách nhau một tuần lễ. Ngày mai trưng cầu dân ý sẽ diễn ra ở 10 tỉnh trong đó có thủ đô Cairo, thành phố lớn nhất nước Alexandrie và khu vực bất ổn là bán đảo Sinai. Ngày 22/12 sẽ đến lượt 17 tỉnh còn lại trong đó có ba thành phố lớn dọc kênh đào Suez là Ismaïliya, Port-Saïd, Suez và thành phố du lịch nổi tiếng Louxor. Các phòng phiếu sẽ bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ địa phương (6 giờ GMT) và đóng cửa lúc 19 giờ địa phương (17 giờ GMT). Khoảng 51,3 triệu cử tri Ai Cập được kêu gọi đi bỏ phiếu. Ngày công bố kết quả thì đến hiện tại vẫn chưa được công bố chính thức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.