Vào nội dung chính
HOA KỲ

« Vực thẳm ngân sách » Hoa Kỳ vẫn bế tắc

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt được thỏa hiệp cân bằng ngân sách mới. Ngày 20/12/2012 chủ tịch Hạ viện Mỹ, John Boehner đã rút lại dự luật cho phép Hoa Kỳ tìm ra một giải pháp tạm thời về ngân sách. Trong trường hợp bế tắc kéo dài, ngân sách liên bang Hoa Kỳ sẽ tự động tăng thêm 607 tỉ đô la, chủ yếu là nhờ tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công cộng.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner trong cuộc họp báo tại Washington ngày 21/12/2012.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner trong cuộc họp báo tại Washington ngày 21/12/2012. REUTERS/Yuri Gripas
Quảng cáo

Thông tín viên đài RFI từ Washington, Jean Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết :

« Để hy vọng tháo gỡ tình hình bế tắc về ngân sách, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner đã tìm cách thuyết phục các bên thông qua một kế hoạch B. Kế hoạch đó cho phép chính quyền liên bang tránh được ‘vực thẳm ngân sách’. Ông Boehner đề nghị chỉ tăng thuế đối với những người có thu nhập trên 1 triệu đô la.

Thế nhưng giải pháp này đã không được một số các đại biểu trong hàng ngũ của đảng Cộng hòa chấp thuận. Số này bác bỏ mọi hình thức tăng thuế, cho dù là tăng thuế đánh vào các thành phần giàu có hay trung lưu. Họ chỉ muốn giảm ngân sách nhà nước liên bang bằng một cách duy nhất : đó là giảm các khoản chi tiêu công cộng.

Vì không thuyết phục được mọi người cho nên vào giờ chót chủ tịch Hạ viện Mỹ đã hủy cuộc biểu quyết được dự trù vào ngày hôm qua 20/12/2012. Đây là một thất bại đối với cá nhân ông John Boehner. Nhưng dù có thuyết phục được các đại biểu ở Hạ viện đi chăng nữa, kế hoạch B của ông cũng sẽ bị bác ở Thượng viện, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số. Bản thân Tổng thống Barack Obama đã cảnh báo sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ kế hoạch do ông Boehner đề xướng. Nói tóm lại sáng kiến của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đã không đi đến đâu và nước Mỹ vẫn trong tình trạng bế tắc về ngân sách.

Hạ viện Mỹ bắt đầu nghỉ phép nhân dịp lễ Giáng Sinh từ hôm qua (20/12/2012) và hôm nay (21/12/2012) thì đến lượt Thượng viện Hoa Kỳ tạm ngưng làm việc. Khi các dân biểu Mỹ trở lại Washington thì họ chỉ sẽ còn có vài ngày để giải quyết vấn đề trước khi ngân sách của chính quyền liên bang tự động tăng lên kể từ ngày 01/01/2013 với hai biện pháp đi kèm là tăng thuế và giảm chi tiêu công cộng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.