Vào nội dung chính
HUNGARY - KINH TẾ

Hungary không cho phép giới đầu tư ngoại quốc mua đất nông nghiệp

Hôm qua, 22/12/2012, Bộ Phát triển Nông thôn Hungary ra thông cáo cho biết, theo sửa đổi Hiến pháp, các nhà đầu tư ngoại quốc không được quyền mua đất nông nghiệp nữa. « Trong tương lai, chỉ có người Hungary mới có thể mua đất nông nghiệp của Hungary ».

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại cuộc họp Thượng đỉnh châu Âu 23/11/2012.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại cuộc họp Thượng đỉnh châu Âu 23/11/2012. REUTERS
Quảng cáo

Luật sửa đổi Hiến pháp Hungary đã được Nghị viện thông qua ngày 17/12, với 263 phiếu thuận, 87 phiếu chống. Hiến pháp mới sửa đổi bổ sung của Hungary cấm người ngoại quốc mua đất nông nghiệp của nước này, đưa ra những cam kết bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng và nước.

Bộ Phát triển Nông thôn Hungary giải thích, « Bản Hiến pháp bảo đảm đất đai Hungary là tài sản quốc gia, một di sản chung … và chống lại những kẻ đầu cơ ». Theo Budapest, việc thông qua luật sửa đổi Hiến pháp là một « quyết định lịch sử » và đánh dấu bước khởi đầu « một thời kỳ mới về nông nghiệp » tại Hungary.

AFP cho biết, hiệp định gia nhập Liên Hiệp Châu Âu của Hungary năm 2003, có quy định việc duy trì lệnh cấm những người không có quốc tịch Hung được quyền mua đất nông nghiệp nước này, nhưng lệnh cấm chỉ có giá trị trong một giai đoạn quá độ.

Với việc sửa đổi Hiến pháp, lệnh cấm người nước ngoài mua đất nông nghiêp tại Hungary cũng chỉ là một ngoại lệ tạm thời, đối với quyền tự do lưu thông tư bản, được quy định trong các hiệp định của Liên Hiệp Châu Âu. Lệnh cấm nhằm đáp ứng nhũng lo ngại của chính quyền Hungary trước việc giá đất nông nghiệp gia tăng, do những chênh lệnh giá cả so với các nước khác trong Liên Hiệp Châu Âu, nhất là so với nước Áo láng giềng.

Trước đây, châu Âu cho phép Hungary được áp dụng biện pháp ngoại lệ tạm thời này đến năm 2011, sau đó được kéo dài đến 30/04/2014 và đây là lần triển hạn cuối cùng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.