Vào nội dung chính
NGA

Matxcơva cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi

Hôm 21/12/2012, Hạ viện Douma Nga đã thông qua luật cấm người Mỹ được nhận con nuôi là trẻ em Nga. Quyết định trên đã gây lo ngại cho các trại trẻ mồ côi cũng như một bộ phận dư luận Nga.

Trẻ em tại một trường nuôi trẻ mồ côi ở Rostov trên sông Đông, miền nam nước Nga, ngày 19/12/2012.
Trẻ em tại một trường nuôi trẻ mồ côi ở Rostov trên sông Đông, miền nam nước Nga, ngày 19/12/2012. REUTERS/Vladimir Konstantinov
Quảng cáo

Văn kiện đã được thông qua với sự nhất trí gần như hoàn toàn, 420 phiếu thuận, 7 phiếu chống và một vắng mặt.Theo giới quan sát, văn bản luật nói trên nhằm đáp trả bản việc Quốc hội Mỹ thông qua bản « danh sách Magnitski » trong đó liệt kê các quan chức Nga được cho là thủ phạm của các vụ vi phạm nhân quyền bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ luật mới của Nga dự trù cũng cho lên một danh « sách đen » những người Mỹ bị tình nghi đã xâm phạm các quyền công dân của người Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ý « quan ngại » về việc thông qua quy định mới về con nuôi nhắm trực tiếp vào người Mỹ. Hôm nay trên trang web của Nhà Trắng trong mục kiến nghị, đã xuất hiện một bản kiến nghị phản đối bộ luật mới về con nuôi của Nga., đồng thời đề nghị chính quyền Mỹ đưa thêm vào bản danh sách Magnitski những dân biểu đã bỏ phiếu thông qua luật con nuôi nói trên. Bản kiến nghị đã thu thập được trên 5 nghìn chữ ký. Nếu như số người ký tên vào bản kiến nghị đạt con số 25 nghìn sao 30 ngày thì chính phủ Mỹ phải phản hồi cụ thể với kiến nghị.

Trong vòng 20 năm qua, đã có hơn 60 nghìn trẻ em Nga được nhận làm con nuôi trong các gia đình người Mỹ. Nhiều người có trách nhiệm của các trại trẻ mồ côi ở Nga đã tỏ ý lấy tiếc về luật con nuôi vừa được Douma thông qua. Bà Natalia Karanevskaia cho biết: « Chúng tôi chưa hề gặp vấn đề gì với các cha mẹ nuôi người Mỹ », với bộ luật mới thông qua « một bộ phận lớn trẻ em sẽ phải ở lại trong trại mồ côi ».

Nhiều tổ chức xã hội dân sự tỏ ý lấy làm tiếc về việc chính quyền Nga đã chính trị hóa vấn đề cho và nhận con nuôi, gây thiệt thòi cho chính các trẻ mồ côi đang cần có một cuộc sống trong điều kiện tốt hơn.

Văn kiện được Douma thông qua còn phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh ban hành thì mới chính thức được áp dụng vào đầu năm tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.